[MINH HUỆ 3-11-2006] Nếu người tu luyện bám giữ nhiều nguyên lý của thế nhân, thì họ sẽ đặt vị trí của họ cùng tầng cấp với người thường và thường bị dính chặt vào những hoàn cảnh mà dường như họ không có lối thoát. Nếu chúng ta muốn trở thành Thần, chúng ta phải đòi hỏi những tiêu chuẩn cao hơn cho chúng ta, chúng ta đồng hoá với Pháp, và dứt bỏ những chấp trước của người thường.

Không cần biết tầng cấp của một người tu luyện cao như thế nào, anh ta chỉ có thể thấy được những biểu hiện của tầng cấp đó. Một số hiểu biết tại một tầng nào đó có thể đúng, nhưng nếu chúng ta bám chặt vào sự hiểu biết đó, chúng ta có thể khó nâng cao tầng cấp của chúng ta. Trong thời gian này, các đệ tử Đại Pháp đã tu luyện đến những tầng cấp tương đối cao và mỗi đệ tử đã giác ngộ nhiều sự hiểu biết khác nhau. Nếu chúng ta cứ chấp trước vào sự hiểu biết của chúng ta, không những chúng ta không thể nâng cao được chính mình, mà còn khó mà hợp tác với các đệ tử khác như một đại thể. Một trong những lý do chính mà thế lực cũ bị trừ diệt là chúng bị dính mắc vào những sự hiểu biết của chúng và không thể đặt chúng đúng vị trí trong thời Chính Pháp.

Chúng ta phải luôn luôn lưu tâm và chỉ làm những việc theo đúng với Pháp. Pháp không bao giờ thay đổi và là chân lý hoàn toàn chân chính. Học Pháp với tâm trí thanh tỉnh là một phương pháp cụ thể và căn bản để nâng cao chúng ta.

Nếu chúng ta bị dính vào tầng cấp nào đó, đây là lý do chính của chúng ta đã chấp trước vào lòng tự mãn và khoe khoang. Chúng ta cần phải có những yêu cầu cho chính chúng ta và không bỏ qua được những kẻ hở cho tà ác chui vào lợi dụng.

Làm ơn chỉ giáo những sai sót.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/3/141610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/30/80420.html

Đăng ngày 4-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share