[MINH HUỆ 20-12-2006] Vào ngày 19 tháng 12, 2006, “Liên minh Ðiều tra Khủng Bố Pháp Luân Công” (LMÐTKBPLC) đã tổ chức một cuộc họp báo tại Ủy ban Hành chính Ðài Loan để tuyên bố sự thành lập Chi nhánh Á châu của tổ chức. Những người tham gia gồm có: Dân biểu Tien Chiu Chin và Chai Trong-Rong, luật sư nhân quyền Chiu Ken H. C. Và cựu Bộ trưởng Y tế là Bác sĩ Twu Shing-jer. Dân biểu Ðài loan Bác sĩ Lai Ching-Te đứng đầu chi nhánh LMÐTKBPLC của Á châu. Ông ta nói rằng chính sách khủng bố Pháp Luân Công bởi chế độ Cộng sản Trung Quốc đã kéo dài hơn 7 năm và chế độ đã thậm chí mổ cắp nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công còn sống. Ðể bảo vệ quyền căn bản, LMÐTKBPLC đã yêu cầu được đến Trung Quốc để tiến hành điều tra ngay lập tức và không bị can thiệp. Ông ta cũng kêu gọi chế độ Cộng sản Trung Quốc phải chấm dứt những tội ác tày trời này.

LMÐTKBPLC Á châu có hơn 100 thành viên từ Ðài loan, Nhật bản, Hàn Quốc, Hồng Kông và Malaysia. Họ là từ các quốc hội, ban giám đốc công ty, các lãnh đạo của các tổ chức phi chính phủ, các nhà vận động nhân quyền, và từ các thành phần trong các lĩnh vực giáo dục, luật sư, bác sĩ và các tổ chức dư luận báo chí. Chi nhánh này được thành lập sau khi Chi nhánh Úc châu được thành lập vào ngày 24 tháng 11, 2006.

Chi nhánh Á châu đòi đảng Cộng sản Trung Quốc(ÐCSTQ) phải mở cửa nhà tù, các trại lao động, các nhà giam và bệnh viện quân đội bị tình nghi là có liên quan đến việc mổ cắp các bộ phận nội tạng tại Liêu Ninh (Liêu Ninh), Sơn Đông (Sơn Đông), Hà Nam (Hà Nam) và Thiên Tân (Thiên Tân) với cộng đồng thế giới để điều tra được cặn kẽ. Họ cũng đòi hỏi rằng ÐCSTQ phải tuân theo các quy ước nhân quyền của quốc tế mà họ đã ký kết và phải thực thi đúng với các lời đề nghị đã được đưa ra trong bản báo cáo điều tra độc lập được phát hành bởi David Kilgour và David Matas. Lời yêu cầu cũng còn bao gồm chấm dứt ngay tức khắc chính sách khủng bố Pháp Luân Công, và chấm dứt mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẩn đang còn sống.

Vào tháng 3 và tháng 4 năm nay, một số nhân chứng đã vạch trần những tội ác mà ÐCSTQ đã vi phạm về việc mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử vẫn đang còn sống. Những nhân chứng đã báo cho mọi người biết những gì họ biết được về việc ÐCSTQ mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử vẫn đang còn sống để bán lấy tiền sau đó thiêu huỷ thi hài để phi tang chứng. Trong tháng Năm, Phó chủ tịch Quốc hội Châu Âu Ông Edward McMillan-Scott đã đặc biệt đến Bắc Kinh để điều tra về chính sách khủng bố Pháp Luân Công và việc mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công. Vào ngày 27 tháng 6, đại diện của tổ chức phi chính phủ về Nhân quyền Không Biên giới Cô Elise Steyaert đọc một bản báo cáo tại buổi họp thứ ba của Ủy ban Châu Âu (COE) mà ở đó cô đã thảo luận về mổ cắp các bộ phận nội tạng tại Trung Quốc. Cô ta yêu cầu COE đưa một nhóm sang Trung Quốc để điều tra sự thật.

Vào ngày 6 tháng 7, một nhóm điều tra độc lập tại Canada công khai tuyên bố rằng việc mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn đang còn sống bởi ÐCSTQ là sự thật và mô tả đó là một hình thức tà ác chưa bao giờ có trên địa cầu. Bản báo cáo tìm thấy rằng từ năm 1999 con số cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc tăng vọt lên rất cao. Nguồn cung cấp của 41, 500 bộ phận nội tạng cho cấy ghép trong 6 năm từ 2000 đến 2005 là không biết từ đâu. Ngoài chính sách khủng bố Pháp Luân Công không còn có cơ sở nào để giải thích cho sự tăng vọt này.

Sau bản báo cáo của nhóm điều tra độc lập được công khai trong công chúng, tội ác của ÐCSTQ gây cho dư luận thế giới xôn xao. Chính phủ Canada tuyên bố công khai rằng họ sẽ điều tra lời tố cáo về mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn đang còn sống bởi ÐCSTQ. Rahim Jaffer, chủ tịch đảng Bảo thủ đang cầm quyền, tuyên bố vào ngày 13 tháng 7 rằng Canada và các quốc gia khác sẽ thành lập một uỷ ban quốc tế và yêu cầu ÐCSTQ phải mở cửa cho các cuộc điều tra. Cuộc điều tra sẽ tiến hành với luật lệ hiện tại, và kết quả phải được công khai tuyên bố trước toà ác quốc tế.

Vào ngày 7 tháng 7, Nghị sĩ Barbara Boxer được biết về vụ ÐCSTQ mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công qua một lá thư của tại đơn vị ứng cử của bà. Trong thư trả lời, bà ta bày tỏ lòng cương quyết của bà ta để phẫn nộ về tội trạng của ÐCSTQ và phải chấm dứt chính sách khủng bố. Vào ngày 6 tháng 9, Nghị sĩ Michigan là Mike Goschka lên án tội ác mổ cắp các bộ phận nội tạng của ÐCSTQ. Vào ngày 18 tháng 8, chính phủ Úc và các đảng phái đối lập đồng thanh kêu gọi điều tra độc lập về việc mổ cắp các bộ phận nội tạng của ÐCSTQ.

Vào ngày 15 tháng 8, David Howarth, một Dân biểu của Cambride trong quốc hội Anh bày tỏ rằng bản báo cáo của điều tra độc lập về mổ cắp các bộ phận nội tạng đã đưa ra một vấn đề rất nghiêm trọng và những gì đang xảy ra tại Trung Quốc rất là vô nhân đạo. Ông ta kêu gọi chính phủ Anh quốc và các nước phương Tây bắt buộc Trung Quốc phải có câu trả lời cho vấn đề này. Vào ngày 4 tháng 9, các Dân biểu Thuỵ điển đại diện cho 6 đảng phái phát hành một lời tuyên cáo, đòi hỏi Trung Quốc phải chấm dứt tội ác mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử ngay lập tức.

ÐCSTQ và Giang Trạch Dân tạo nên một chính sách gọi là “Nhục mạ thanh danh các đệ tử, khánh tận tài chính và tàn diệt thân thể họ”. Cho đến nay, nó đã được xác nhận rằng có ít nhất 3, 000 đã bị tra tấn đến chết, hàng trăm ngàn đệ tử khác đang bị giam giữ tại các trại cưỡng bức lao động và các trại giam và hơn 500 đệ tử bị kết án tù trên 18 năm. Tuy nhiên, không cần biết chính sách khủng bố có nghiêm trọng đến đâu, và lời lừa dối có thâm hiểm đến đâu, không gì ngăn cả được sự thật đang lan rộng khắp nơi. Trong 7 năm qua, mặc dầu bị khủng bố, Pháp Luân Công đã phổ biến trên 80 quốc gia và nhận lãnh được hơn 1, 400 phần thưởng và lời ca ngợi. Các đệ tử trên khắp thế giới đã giăng các biểu ngữ, tổ chức diễn hành, đêm không ngủ, và các cuộc biểu tình chống khủng bố, tổ chức rất nhiều cuộc họp báo và biểu diễn văn nghệ để vạch trần chính sách khủng bố vô nhân đạo tại Trung Quốc.

Rất nhiều quan chức trong chính phủ phương Tây đang bảo vệ nhân quyền đã kêu gọi ÐCSTQ chấm dứt chính sách khủng bố. Vào ngày 24 tháng 10 năm 2002, Dân biểu Canada Scott Reid kêu gọi thông qua nghị quyềt M236, yêu câu thủ tướng Canada Chretien nói chuyện với Trung Quốc phóng thích 13 đệ tử Pháp Luân Công đang bị giam giữ tại Trung Quốc là những thân nhân của những công dân Canada. Quốc hội Canada đồng thanh thông qua nghị quyết. Với những nỗ lực của các tổ chức cứu giúp và chính phủ Canada, có ít nhất 6 đệ tử trong số 13 người đã được cứu và đưa về Canada.

Vào ngày 4 tháng 10, 2004, chính phủ Hoa kỳ thông qua nghị quyết 304, bày tỏ quan điểm của Hoa kỳ về chính sách khủng bố Pháp Luân Công của ÐCSTQ. Nghị quyết này đòi chế độ Trung Quốc phải chấm dứt can thiệp vào quyền tự do tín ngưỡng và chính trị bên trong nội đia Hoa kỳ, như là quyền tu luyện Pháp Luân Công. Những quyền hạn như thế được Hiến pháp Hoa kỳ công nhận. Quốc hội Hoa kỳ đòi Trung Quốc chấm dứt sử dụng các nhà ngoại giao trên đất Hoa kỳ để tuyên truyền mạ lỵ Pháp Luân Công và lập tức chấm dứt không giam giữ những người đang thực thi quyền hạn của họ và tự do tín ngưỡng, bao gồm những người tu luyện Pháp Luân Công.

Vào gần khoảng tết Nguyên đán 2006, hai nghị quyết ủng hộ Pháp Luân Công và lên án ÐCSTQ đã được thông qua và thu hút được nhiều nhà vận động nhân quyền. Vào ngày 25 tháng 1, 2006, tại quốc hội tỉnh Strasbourg, Pháp, Ủy ban Châu Âu được thành lập với 46 quốc gia thành viên đã thông qua nghị quyết và lên án những tội ác mà các chế độ Cộng sản đã vi phạm. Vào ngày 25 tháng 1, 2006, Ủy ban Giám sát tại San Francisco đã thông qua một nghị quyết lên án chính sách khủng bố của ÐCSTQ.
Chính sách khủng bố đối với những người tin tưởng vào Chân, Thiện, Nhẫn là một thử thách vô cùng lớn lao cho nhân loại về giá trị và nhân phẩm, và nó cũng là một khảo nghiệm cho lương tâm và trí thức của từng cá nhân và từng quốc gia. Trong những năm gần đây, sự ủng hộ mạnh mẻ cho Pháp Luân Công chống lại chính sách khủng bố tại Trung Quốc bởi cộng đồng thế giới đã làm lên tinh thần cho hàng triệu người tại Trung Quốc, những người đang sống dưới nanh vuốt cộng sản. Nó cũng là một lời cảnh cáo rất mạnh mẽ cho ÐCSTQ nếu tiếp tục khủng bố.

Việc thành lập LMÐTKBPLC Á châu sẽ là một quả đấm mạnh vào chính sách khủng bố của ÐCSTQ. Chính sách khủng bố phải chấm dứt; những tên giết người phải bị trừng trị; cộng đồng thế giới phải và tiếp tục chứng tỏ cho mối quan tâm của họ và ủng hộ nhiều hơn cho mối quan tâm này. Khi LMÐTKBPLC được phép vào Trung Quốc để tiến hành điều tra, thế giới sẽ nghe được nhiều sự thật về mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử vẫn đang còn sống. Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc chấm dứt chính sách khủng bố ngay lập tức.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/20/145057.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/28/81235.html

Đăng ngày 1-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share