Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2020] Mọi người thường nghĩ rằng khi một người bước sang tuổi 80, ông ấy sẽ đi lại chậm chạp, mắc nhiều bệnh tật, trí nhớ, thị giác và thính giác đều giảm sút.

Là một học viên Đại Pháp đã hơn 80 tuổi, cả tâm và thân của tôi đều cảm thấy ngày càng trẻ hơn. Nhờ dẫn dắt của Sư phụ Lý, tôi đã tinh tấn đề cao trong tu luyện, tiếp tục loại bỏ các tâm chấp trước và bảo trì trạng thái của một học viên Đại Pháp. Tôi đã thực sự trải nghiệm tầm quan trọng của việc có một tâm trí khỏe mạnh và đức tin chân chính.

Tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu những trải nghiệm học và ghi nhớ Pháp của mình.

Tôi tham gia nhóm học Pháp năm buổi chiều mỗi tuần. Mỗi ngày, chúng tôi học từ một đến hai bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân, việc này đảm bảo rằng mỗi tuần chúng tôi đọc hết một lượt cuốn sách.

Tôi dành thời gian rảnh của mình để học các bài giảng Pháp khác của Sư phụ. Tôi thường xuyên nhẩm Luận Ngữ và các kinh văn gần đây của Sư phụ sau khi phát chính niệm vào buổi sáng. Tôi cũng học thuộc một số đoạn trong sách Chuyển Pháp Luân. Mỗi ngày tôi dành 30 phút để học thuộc Pháp.

Khi Chính Pháp đang tiến gần tới kết thúc, tà ác tiếp tục đấu tranh để đầu độc con người, trong khi đó các học viên vẫn còn nhiều tâm chấp trước cần loại bỏ. Cứu người là cấp bách vì nhiều người vẫn chưa minh bạch về Pháp Luân Đại Pháp.

Học Pháp và học thuộc Pháp rất quan trọng đối với các học viên để đảm bảo rằng chúng ta lĩnh hội được nội hàm sâu hơn của Pháp, có chính niệm mạnh mẽ, làm tốt ba việc và bước đi thật vững chắc trên con đường tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp.

Trang web Minh Huệ cũng đã đăng tải một bài viết về Hoàng đế Khang Hy đã học tập như thế nào khi còn nhỏ. Lên bốn tuổi, để ghi nhớ những cuốn sách cổ quan trọng, ông đã đọc chúng 120 lần. Việc này đã khích lệ tôi làm theo, và nó thực sự rất hiệu quả. Tôi cũng được khích lệ nhờ những cách thức học thuộc Pháp của các bạn đồng tu.

Trước khi học và đọc thuộc Pháp, tôi phát chính niệm: “Xin Sư phụ gia trì chính niệm cho con, cấp cho con trí huệ và sự tự tin, đồng thời thanh trừ tất cả can nhiễu và những quan niệm ngăn cản con học thuộc Pháp.” Việc này đã cải thiện tốc độ và hiệu quả học của tôi. Cách này đã giúp tôi ngộ ra hàm nghĩa trong lời Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ giảng:

“Mọi người đều thuộc lòng «Luận Ngữ». Trong tu luyện Chính Pháp thì «Luận Ngữ» xác thực cũng khởi tác dụng rất to lớn, giúp mọi người tăng thêm rất nhiều chính niệm, cũng có tác dụng [ngay] chính.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Sư phụ cũng đã đề cập nhiều lần trong các bài giảng Pháp khác rằng tất cả các bài giảng của Ngài là để giải thích Chuyển Pháp Luân, và Luận Ngữ là tóm tắt của Chuyển Pháp Luân. Mặc dù không hoàn toàn ngộ ra tầm quan trọng của Luận Ngữ nhưng tôi có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và quan trọng khi học thuộc Luận Ngữ.

Đôi lúc tôi tự hỏi liệu một ngày nào đó Sư phụ sẽ yêu cầu chúng ta đọc thuộc Luận Ngữ hoặc một đoạn trong Chuyển Pháp Luân hay không. Nếu ngày đó đến, sẽ không thể chấp nhận được nếu tôi trả lời: “Con đã từng học thuộc. Nhưng bây giờ con quên mất rồi” hoặc “Con có thể đọc thuộc, nhưng con cũng có thể quên một vài từ ở chỗ nọ chỗ kia.”

Tôi nên học thuộc Luận Ngữ trôi chảy và chính xác, và nhẩm Luận Ngữ là một phần quan trọng trong học Pháp mỗi ngày. Việc này giúp tôi đặt tâm vào Pháp, bảo trì chính niệm, không để các nhân tố tà ác và quan niệm người thường có cơ hội can nhiễu và không để lại hối tiếc gì trong tu luyện.

Tôi nghĩ rằng bảy bài viết Sư phụ cho đăng tải kể từ tháng 7 năm 2019 thể hiện các phương diện khác nhau của Chính Pháp và tu luyện, và là chỉ dẫn để giúp các học viên bước đi ngay chính trên con đường tu luyện của mình. Trong những bài giảng ấy, Sư phụ đã dạy chúng ta làm thế nào để cân bằng ba việc thật tốt và làm thế nào để tu luyện tinh tấn trong tất cả mọi phương diện. Trách nhiệm của chúng ta là chiểu theo lời Sư phụ giảng và làm thật tốt.

Tôi ngộ ra rằng kinh văn “Lý tính” gần đây của Sư phụ không chỉ dành cho các học viên Đại Pháp, mà còn là sự cứu độ từ bi vĩ đại nhất dành cho toàn nhân loại. Bài viết chỉ ra phương hướng đúng đắn cho nhân loại khi đối mặt với đại dịch và cho những ai đã phạm tội chống lại Đại Pháp cơ hội được ăn năn hối lỗi và tự cứu bản thân mình.

Các học viên sau khi học thuộc kinh văn “Lý tính” sẽ minh bạch cần bước đi trên con đường tu luyện như thế nào cho tốt và không bị trệch hướng. Đó là lý do mỗi ngày tôi đều tập trung vào nhẩm Luận Ngữ và các kinh văn gần đây của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/23/412113.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/8/188651.html

Đăng ngày 05-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share