[MINH HUỆ 17-10-2020] Tôi đã đọc và theo dõi một số kênh giảng chân tướng trong một thời gian và có thể nhận ra một số lời bình luận là từ các học viên Pháp Luân Công. Tôi nhận ra hai vấn đề muốn chia sẻ với các đồng tu.

Vấn đề thứ nhất là một số học viên để lại lời bình luận bắt đầu bằng câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, theo sau là những lời lẽ gay gắt để phản đối một số công ty hay tổ chức.

Tôi cho rằng làm như vậy là không phù hợp. Chúng ta muốn thức tỉnh lương tâm của chúng sinh. Vì vậy, chúng ta nên tập trung vào chúng sinh thay vì một công ty hay tổ chức. Một số công ty làm việc xấu và giúp đỡ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhưng, vẫn có những người đáng được cứu trong những công ty đó.

Một người thường có thể nói bất cứ điều gì để phản đối một công ty, nhưng bạn không cần phải chỉ trích một công ty bằng cách “tự giới thiệu” mình là một học viên. Ngoài ra, những ngôn từ cực đoan và hiếu chiến không phù hợp với một người tu luyện.

Vấn đề thứ hai là bình luận tràn lan những câu như “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Nhưng sau bình luận này lại không bổ sung thêm chân tướng để hỗ trợ cho bài viết, thay vào đó khiến người đọc có ấn tượng rằng đây là đang tuyên truyền cho Pháp Luân Công và có thể gây phản cảm.

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/17/413639.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/20/187893.html

Đăng ngày 17-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share