Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục 

[MINH HUỆ 11-11-2020] Mấy ngày hôm nay, sự kiện Bầu cử Tổng thống Mỹ đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Đặc biệt là lần này sau khi Biden sử dụng thủ đoạn gian lận và tự mình đơn phương tuyên bố thắng cử, thì có những người đã bị tà đảng Trung Cộng mê hoặc không ngừng khen ngợi ông ta, và gièm pha ông Trump.

Trong đoạn thời gian này, tôi vẫn luôn quan tâm đến tình huống của cuộc bầu cử, lúc số phiếu bầu cho ông Trump tụt xuống, tôi cũng nhìn lại nguyên nhân từ phía bản thân mình: Vốn dĩ tôi hoàn toàn không có bận tâm đến chuyện ông Trump thắng cử, lúc quan tâm đến cuộc bầu cử thì tôi chỉ ôm giữ tâm lý của “khán giả dõi theo”, chứ không có ý thức đến việc lần này là trận đại chiến chính-tà, tranh đấu Thần-ma. Sau khi xem xong bài viết trên Minh Huệ Net, tôi mới minh bạch ra cơ điểm của mình không rõ ràng, không từ cao độ của Chính Pháp mà nhìn nhận sự việc lần này là có liên quan đến lựa chọn thiện ác của vô số con người thế gian, cũng như các sinh mệnh hiện đang đứng giữa cuộc chiến chính-tà.

Sau khi nhìn thấy rõ ràng chỗ này, tôi đã giảng chân tướng cho học sinh từ góc độ cuộc Bầu cử Mỹ.

Buổi tối đến lớp học ngoài giờ, tôi trực tiếp đi vào chủ đề: “Các em đều đang quan tâm đến Bầu cử Mỹ, các em cho rằng ai sẽ là Tổng thống trong nhiệm kỳ thiếp theo?” Các em học sinh đều nói là Biden. Tôi bèn nói đó chỉ là báo cáo từ phía kênh truyền thông thôi, hôm nay cô sẽ thảo luận với các em về quan điểm của cô: “Cô cho rằng Tổng thống tiếp theo là ông Trump.”

Lúc này các học sinh đều im lặng. Bởi vì rất nhiều tin tức trong nước đều cho rằng là Biden. Điều tôi nói cũng gây tò mò đối với các em học sinh. Như vậy, tôi đã giảng chân tướng cho các em trong lớp từ bốn góc độ như sau.

1. Góc độ về ứng cử viên Tổng thống

Ngôn luận của hai ứng viên đại biểu cho những lý niệm không giống nhau. Con trai của Biden hút hít ma túy và gây ra scandal tình ái, ông ta thừa nhận việc hợp pháp hóa cần sa, giữ thái độ ủng hộ đồng tình luyến ái và nam nữ sử dụng chung nhà vệ sinh. Còn ông Trump xem trọng đạo đức luân lý trong gia đình, kiên định tin Chúa, ông không ngừng cầu nguyện với Chúa vào những lúc gặp phải khó khăn và “virus Trung Cộng”. Một cảnh tượng khiến tôi có ấn tượng sâu sắc nhất là khi ông Trump bị xét nghiệm dương tính với “virus Trung Cộng”, ông ấy mặc áo sơ mi trắng, cặm cụi làm việc thâu đêm, ánh sáng trắng ấm áp tĩnh lặng lan tỏa bao lấy toàn thân ông ấy. Hơn nữa trong thời gian bị nhiễm bệnh, ông Trump vẫn luôn cầu nguyện Chúa, và kêu gọi người dân Mỹ dựng lập lý niệm chuẩn xác. Loại dũng khí và tĩnh mịch này thể hiện sự kiên tín đối với Thần và cho thấy sự vĩ đại của nhân tính.

Từ góc độ của hai ứng cử viên Tổng thống mà nhìn thì ông Trump đại biểu cho người giữ gìn đạo đức truyền thống, trong khi Biden chính là kẻ ủng hộ tư tưởng biến dị.

2. Góc độ lý niệm và hành vi của đảng phái

Đảng Dân chủ từ xưa đến nay vẫn luôn lựa chọn cách làm nghiêng về cánh tả giống như Trung Quốc, làm việc cực đoan, thậm chí là bất chấp thủ đoạn, vì để đạt được mục đích khiến cho Biden trúng tuyển, bọn họ đã sắp xếp làm sẵn phiếu bầu của người chết, làm giả phiếu bầu đến mức vượt quá tổng số dân ở nơi địa phương, giả mạo ngày gửi và con dấu bưu điện, ăn trộm phiếu bầu v.v. Những thứ thủ đoạn âm ám và đê hèn này hoàn toàn đi ngược với nền tảng lập quốc của nước Mỹ và giới hạn thấp nhất làm người! Bên cạnh đó, ứng cử viên Biden do Đảng Dân chủ đề xuất mượn cớ dịch bệnh, trong lúc tranh cử, ông ta tránh xa dân chúng, chọn đứng bên trong vòng tròn màu trắng để trả lời vấn đáp với đài truyền hình. Hết thảy hành vi của Đảng Dân chủ đã triệt để đi ngược lại với tinh thần bầu cử phương Tây và đạo đức cơ bản làm người!

Chúng ta hãy nhìn sang Đảng Cộng hòa và ứng viên Tổng thống Trump. Họ tôn trọng quy tắc tổng tuyển cử của Mỹ, ông Trump tuy đã 74 tuổi nhưng ông vẫn bôn ba đi đến mấy tiểu bang trong vòng một ngày, tương tác gần gũi với người dân, dùng sức lực của bản thân mình và lý niệm thi hành chính sách “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” để hoán tỉnh và thu hút những người ủng hộ – đây mới chính là tranh cử thật sự, điều này phù hợp với tinh thần nước Mỹ cũng như cách làm chính thống theo lý niệm dân chúng phương Tây.

Từ góc độ đảng phái mà nhìn thì cách làm của Đảng Dân chủ đi ngược với tinh thần dân chủ phương Tây và đi ngược với nền tảng lập quốc của nước Mỹ, nó phản ánh ra nhân tố biến dị của xã hội hiện đại. Trong khi đó, Đảng Cộng hòa tuân thủ và duy hộ thể hệ giá trị truyền thống của nước Mỹ, thực tiễn tiến hành theo lý niệm truyền thống của Mỹ.

3. Góc độ kênh truyền thông chủ lưu

Các kênh truyền thông chủ lưu như CNN, New York Times và mạng xã hội như Twitter v.v.. Phớt lờ trước scandal tình dục, tham ô hủ bại, gian lận bầu cử… của gia tộc Biden, đây không phải là cách làm mà các kênh truyền thông chịu trách nhiệm nên có. Thậm chí là, Twitter đã nhiều lần kiểm duyệt và xóa các dòng tweet của ông Trump, ở đây cho thấy những kênh truyền thông này chỉ vì lợi ích mà cố ý “có mắt mà không thấy Thái Sơn”, điều này phản ánh rằng các kênh truyền thông chủ lưu đã mất đi phẩm hạnh nghề nghiệp cũng như giới hạn đạo đức thấp nhất, hơn nữa đã đến mức không còn chút ngần ngại nào.

4. Góc độ giá trị quan

Từ cuộc Bầu cử Mỹ lần này, nhân tính của mỗi chúng ta đều đang được khảo nghiệm. Trong quãng thời gian bốn năm Tổng thống Trump nhậm chức, những thứ chúng ta nhìn thấy trên TikTok, WeChat đều là những ngôn luận cũng như video lăng mạ và bôi nhọ ông Trump. Những tín tức chúng ta tiếp thu vào đầu não đã hình thành ấn tượng tiêu cực về ông Trump. Thế nhưng, khi bỏ lợi ích quốc gia và chủ nghĩa dân tộc sang một bên, chúng ta thử đổi góc nhìn suy ngẫm, từ góc độ người dân Mỹ mà nhìn thì cách làm “khiến cho nước Mỹ lớn mạnh trở lại” của ông Trump là phù hợp với lợi ích của nước Mỹ. Nhưng không thể tránh khỏi làm cho những kẻ chạy theo lợi ích xúc động phẫn nộ, ở đây với những người khác nhau sẽ có cảm nhận và lựa chọn khác nhau, những lựa chọn này vừa khớp là thể hiện ra giá trị quan của mỗi người và thiện ác trong nhân tính.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã khởi tố pháp luật đối với vụ gian lận bầu cử lần này, cuộc tranh cử Tổng thống vẫn còn lâu mới kết thúc, hy vọng rằng mọi người mở to hai mắt, biết phân tích một cách trí huệ và lý trí.

Tôi rất tán đồng với một câu nói của bạn đồng tu, có người cho rằng ông Trump là người được Thần lựa chọn cho nên mới gọi cuộc bầu cử lần này là trận đại chiến chính-tà, Thần-ma phân tranh. Thực ra, từ lý niệm duy hộ truyền thống hay từ việc tuân thủ nền tảng lập quốc của nước Mỹ, hay là từ góc độ kiên trì giữ vững đạo đức truyền thống mà nói thì lần bầu cử này sẽ quyết định hướng đi của nước Mỹ từ đây về sau, nó cũng ảnh hưởng đến bố cục thế giới, đây xác thực là “trận đại chiến chính-tà, Thần-ma phân tranh”.

Lúc tôi đang giảng chân tướng này cho các học sinh, khẩu khí của tôi khá tường hòa, không có cảm giác áp đặt thái quá học sinh nhất định phải tiếp thu gì cả, chỉ là tình huống nói ra sự thật khách quan. Trong quá trình giảng giải, các em đều ngước nhìn tôi không chớp mắt. Một số học sinh ngồi há hốc miệng, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn lật ngược thế giới quan của các em. Một số em học sinh liên tục gật đầu biểu thị thái độ tán đồng. Còn có một số em bình thường đã từng nghe qua chân tướng và tam thoái thì trông chúng hết sức tư lự. Trong mấy năm nay tương tác với học sinh, tôi vẫn luôn sử dụng lý niệm văn hóa truyền thống để dẫn đắt chúng, cho nên lần này tôi giảng về Bầu cử Mỹ từ góc độ văn hóa truyền thống Trung Hoa để giúp các em phân biệt rõ chính-tà, tốt-xấu; tôi thấy các em học sinh về cơ bản có thể lý giải được.

Con người thế gian đang chăm chú dõi theo cuộc Bầu cử Mỹ cũng là cơ hội tốt để chúng ta giảng chân tướng, tôi hy vọng các đồng tu biết xem trọng, giảng chân tướng một cách lý trí và tường hòa tại nơi hoàn cảnh của mình. Sư phụ giảng:

“… còn thật sự Phật là người bảo vệ của vũ trụ, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2000])

Trong bài “Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm” trên Minh Huệ Net có viết: “Làm người tu luyện, chúng ta tuy không tham dự chính trị của người thường, nhưng chúng ta phải biết rõ chính-tà thiện-ác, phân rõ tốt-xấu, hiểu được rằng chúng ta cần ủng hộ ai (ông Donald Trump).”

Bên trên chỉ là thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, kính mong quý đồng tu chỉ rõ. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/11/11/利用美國大選向學生講真相-414936.html

Đăng ngày 14-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share