Bài của Tế Nam

[MINH HUỆ 30-4-2006] Sau đây là điều hiểu và kinh nghiệm của một số học viên đi Washington DC vừa qua để phát chính niệm, làm sáng tỏ sự thật và chứng thực Pháp.

Lực lượng tà ác quả rất yếu

Khi Giang Trạch Dân viếng thăm Houston, Texas một vài năm trước, các học viên tụ hội để phát chính niệm và bị ướt sủng bởi những trận mưa rào không ngừng trong mấy ngày liền. Trong lúc Hồ thăm viếng Canada năm ngoái, các học viên cũng phát chính niệm trước Quốc Hội. Khi trời mưa, các học viên biết rằng Hồ sắp đến, vì cái đầu não của đảng tà ác mang mây và môi trường tà ác theo với y. Sau khi mưa trong khoảng hai ngày, trong lúc các học viên không ngừng phát chính niệm, bầu trời trở nên sáng sủa lại. Lần này cuộc viếng thăm nước Mỹ của Hồ, chúng ta có được một bầu trời nắng chang luôn tại Washington DC. Lại nữa, rất dễ dàng làm sáng tỏ sự thật với nhóm ‘hoan nghênh’ Hồ. Sự thật, đó là vì Chính Pháp đã tiến đến gần kề bề mặt con người mà tà ác đã trở nên rất yếu và cái trường Chính Niệm của các học viên đã trở nên càng lúc càng mạnh hơn.

Vừa đến toà Nhà Trắng, một học viên ba tuổi nói với mẹ nó là có rất nhiều người xấu trên lá cờ của Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc. Khi rời đi chiều hôm đó, đứa bé nói không còn có người xấu trên các lá cờ nữa.

Khi các học viên hoà với nhóm hoan nghênh Hồ, sự làm sáng tỏ sự thật của chúng ta có ảnh hưởng rất lớn trên họ

Mỗi học viên cố gắng rất nhiều để làm sáng tỏ sự thật với những người gần đó. Trong khi chúng ta đàm thoại với họ, thì thấy rằng các lá cờ ĐCSTQ mà họ cầm nơi tay trở nên càng lúc càng hạ thấp xuống. Sau khi nhiều học viên làm sáng tỏ sự thật không ngừng, cả giọng nói của người mà trước đây đen tối và tà ác nhất cũng hạ thấp xuống. Nhiều phương cách khác nhau mà chúng ta sử dụng có những hiệu quả khác nhau. Ví dụ, khi chúng ta la lớn những khẩu hiệu Đại Pháp thì có thể làm tăng cường năng lượng Chính của chúng ta hầu tiêu trừ tà ác; khi chúng ta nói lên làm sáng tỏ sự thật thì có thể gây hưng khởi cho lương tri và thiện niệm của con người và đào bức những bí mật trong tâm tư họ; khi chúng ta phát thanh các bài ca Đại Pháp, thì có thể phổ biến một trường công lý; và khi chúng ta phát thanh Cửu Bình thì có thể làm sáng tỏ sự thật với sức mạnh của Pháp. Khi các bài ‘Tuyên bố nghiêm trọng’ của Đại Kỷ Nguyên được đọc lên, chúng ta có thể cảm thấy đại lực của chúng đánh mạnh vào tâm thức con người. Càng tốt hơn nếu các học viên thay phiên nhau ngồi xuống và phát chính niệm sau khi cầm phướn một thời gian lâu.

Khi hai nhóm người đối diện với nhau, các học viên nên phải kêu lên các khẩu hiệu một cách cẩn thận, vì điều này rất dễ gây cho đối phương phản ứng chống lại bằng những lời nói xấu.

Có lẽ vì các học viên nóng lòng cứu người, hoặc họ cảm thấy bản thân mang theo Pháp lý, nên họ có chiều hướng làm sáng tỏ sự thật một cách lớn tiếng. Cách thức áp lực đó của họ, – mà có thể là do phản ảnh của văn hoá ĐCSTQ-, đặt người đối diện trong thế tự vệ. Khi chúng ta làm sáng tỏ sự thật, đó là nói với người ta các sự kiện với tất cả lý tính. Người ta nên làm sáng tỏ sự thật một cách hiền hoà và trung lập. Khi chúng ta quá lo lắng để làm nó thì thật là không tốt.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/30/126498.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/13/73196.html

Đăng ngày 30-6-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share