Bài viết của Mịch Chân

[MINH HUỆ 10-3-2018] Trong suốt cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ngành tư pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết án tù và lao động cưỡng bức hàng nghìn học viên Pháp Luân Công cao tuổi. Dưới đây là một vài ví dụ.

Ông Vu Trường Tân, một cựu phi công của Không quân Trung Quốc, là huấn luyện viên cao cấp của Bộ Tư lệnh Không quân, phó quân đoàn, và là giáo sư đại học danh tiếng, đã bị kết án 17 năm tù vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp).

Năm 2014, ông Hùng Huy Phong, 80 tuổi, nguyên phó giám đốc của Viện Khoa học Hàng không Vũ trụ 8358, giáo sư đại học, và giám đốc của Hiệp hội Hàng không Trung Quốc, đã bị kết án bảy năm rưỡi tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công.

Vợ ông, bà Lưu Nguyên Kiệt, là một kỹ sư cao cấp của Viện 8358, nhận được nhiều giải thưởng vì những đóng góp xuất sắc của bà về nghiên cứu tên lửa. Bà sau đó trở nên gầy mòn và trầm cảm nặng vì án tù của chồng mình, và sự sách nhiễu không ngừng của cảnh sát. Bà đã qua đời vào ngày 3 tháng 3 năm 2015.

Năm 1999, học viên Đại Pháp Lưu Điện Nguyên ở thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh đã bị buộc phải rời nhà trong bốn năm rưỡi để tránh bị bức hại chỉ vì đức tin tinh thần của mình. Sau đó ông bị giam tù bảy năm vì giảng chân tướng.

Vào tháng 11 năm 2015, khi đã 79 tuổi, ông Lưu bị bắt và bị kết án 11 năm rưỡi tù giam. Vợ ông, bà Lưu Ngọc Phương, 61 tuổi, bị kết án ba năm trong một trại lao động cưỡng bức. Sau đó bà bị bắt và cầm tù thêm bốn năm nữa.

Ngày 24 tháng 10 năm 2016, bà Triệu Mỹ Trân, một học viên từ thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, đã bị bắt. Trại tạm giam Tân Hương từ chối nhận người phụ nữ gần 80 tuổi này do bà bị huyết áp cao.

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Tân Hương đã bác bỏ quyết định của trại tạm giam và ra lệnh: “Đưa thẳng bà ấy đến nhà tù! Án tù bốn năm của bà ta bắt đầu vào ngày hôm nay và kết thúc vào năm 2020!” Bà hiện đang bị giam tại Nhà tù số 5 thành phố Hà Nam. Gia đình bà không được phép vào thăm.

Bà Triệu Hiểu Lộ ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, là phóng viên của Cục Phát thanh Truyền hình Trương Gia Khẩu. Bà đã bị bắt giam, cầm tù và buộc phải tham gia các lớp tẩy não nhiều lần. Gần đây bà bị kết án 4 năm tù giam.

Theo trang web Minh Huệ, số lượng các học viên Đại Pháp cao tuổi đang bị bắt giữ và cầm tù tại Trung Quốc đang gia tăng.

Tính đến ngày 28 tháng 8 năm 2017, được biết có khoảng 270 học viên đã bị giam tại nhà tù nữ Hắc Long Giang, một nửa trong số họ trên 60 tuổi, và người cao tuổi nhất là 77 tuổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/10/362728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/26/169170.html

Đăng ngày 31-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share