[MINH HUỆ 04-08-2009] Cuộc thi thanh nhạc Trung Hoa quốc tế lần thứ 3 do Tân Đường Nhân tổ chức đã kết thúc vào 12 rưỡi trưa ngày 2 tháng 8, 2009. Cảnh Hạo Lam đã đạt giải vàng cho giọng ca nữ và Viên Khúc đoạt giải vàng cho giọng ca nam.

2009-8-3-vocalcomp3-01--ss.jpg
Lễ trao giải Cuộc thi thanh nhạc Hoa ngữ quốc tế lần thứ 3

2009-8-3-vocalcomp3-02--ss.jpg
Giọng nam cao Viên Khúc đoạt giải vàng cho Cuộc thi thanh nhạc Trung Hoa  quốc tế lần thứ 3 của Đài truyền hình Tân Đường Nhân

2009-8-3-vocalcomp3-03--ss.jpg
Giọng nữ cao Cảnh Hạo Lam đoạt giải vàng cho Cuộc thi thanh nhạc Trung Hoa quốc tế lần thứ 3 của Đài truyền hình Tân Đường Nhân

Sau 2 ngày tranh tài gay cấn, các thí sinh lọt vào vòng chung kết gồm 10 nam thí sinh và 6 nữ thí sinh đã trình diễn xuất sắc và nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ những khán giả sôi nổi.

Khởi xướng một sự kiện lớn đối với nghệ thuật thanh nhạc Trung Hoa chân chính

Chủ tịch Hội đồng giám khảo, ông Quan Qúy Mẫn nói, “Cuộc thi mỗi năm một khá hơn khi các thí sinh hiểu rõ hơn về trách nhiệm của chúng ta. Cuộc thi nhằm quảng bá nghệ thuật thanh nhạc Trung Hoa đích thực không mang yếu tố văn hóa Đảng. Giờ đây những người đến dự thi biết rằng chúng tôi đang tìm kiếm những nghệ sĩ đích thực. Các thí sinh năm nay có chất lượng cao và những người lọt vào vòng chung kết rất có tài năng.

Ông Quan nói rằng yêu cầu tiên quyết đối với một “nghệ sĩ đích thực” là một tư cách tốt. Điểm số cuối cùng cho một thí sinh được tính trên cơ sở toàn bộ phần trình diễn trong 3 ngày thi.

Ông Quan nhận xét rằng việc tham gia cuộc thi là điều quan trọng nhất. Cuộc thi thanh nhạc Trung Hoa  quốc tế của Tân Đường Nhân đã tạo ra một sân khấu để người Hoa trên khắp thế giới thể hiện tài năng, khởi xướng một sự kiện lớn đối với nghệ thuật thanh nhạc Trung Hoa chân chính. Dành giải thưởng không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là được trao đổi và học hỏi từ các thí sinh trên khắp thế giới.Trong môi trường này, chắc chắn mỗi người sẽ đều nâng cao cảnh giới tư tưởng.

Cảnh giới ‘tối cao của ‘thanh nhạcxuất phát từ một nhân phẩm cao thượng

Cát Lị từ Trường Cao đẳng Columbia ở Missouri đã học mỹ thanh nhạc ở Trung Quốc. Cô tiếp tục học chuyên sâu về thanh nhạc sau khi ra nước ngoài và học tại trường Cao đẳng Columbia. Cô rất vui khi có cơ hội tham dự cuộc thi. Cô rất xúc động khi nhìn thấy nhiều người Hoa mến mộ nghệ thuật thanh nhạc từ khắp nơi trên thế giới tụ họp cùng nhau. Cô cũng được cổ vũ tinh thần khi chứng kiến sự trưởng thành trong kỹ xảo và kỹ thuật của các thí sinh dự thi.

Cát Lị tán thưởng việc cuộc thi thanh nhạc của Tân Đường Nhân yêu cầu thí sinh biểu diễn thể loại mỹ thanh. Cô nói rằng “mỹ thanh” là một loại nghệ thuật tao nhã. Giọng ca huấn luyện thì mượt mà và đẹp như nhung, và điều đó cũng tránh cho các thí sinh khỏi bị phá giọng. Việc biểu diễn ca khúc Trung Hoa theo kiểu mỹ thanh mà qua đó đưa văn hóa Trung Hoa lên sân khấu thế giới có ý nghĩa rất to lớn. Giáo viên thanh nhạc đã từng nói với cô rằng kỹ xảo chỉ có thể đưa người ta đạt đến một trình độ nhất định. Nếu người ca sĩ muốn thăng hoa lên cảnh giới cao, họ phải có nhân cách rất tốt và tiêu chuẩn đạo đức cao. Chỉ có nhân phẩm cao quí mới tạo xuất một người ca sĩ thực sự vĩ đại. Cảnh giới tối cao của nghệ thuật thanh nhạc được quyết định bởi nhân cách của một người.

Các thí sinh thật tài năng

Anh Jeff, chủ một hệ thống cửa hàng lớn là người hâm mộ nhạc cổ điển. Ông rất cảm động bởi màn trình diễn xuất sắc của các thí sinh. Ông nói rằng những thí sinh này có trình độ cao, và những ca khúc của họ làm lay động trái tim người nghe. Đặc biệt là giọng ca của thí sinh số 536, Viên Khúc có sức mạnh xuyên thấu tràn đầy cảm xúc và rất đặc biệt.
2009-8-3-vocalcomp3-04--ss.jpg
Kate (trái) và me cô Svetlana (giữa) tán dương tài năng của các thí sinh tham dự cuộc thi

Trong số khán giả có cựu nghệ sĩ piano, cô Kate và mẹ cô bà Svetlana Klebanova, giảng viên thanh nhạc 40 tuổi của Nhạc viện Ukrainian Kharkov ở Ukraina đang ở thăm New York. Giống như anh Jeff, họ hơi ngạc nhiên một chút khi khi thấy nhiều ca sĩ Trung Hoa tài năng tại cuộc thi đến vậy.

Bà Svetlana nói rằng những thí sinh này được đào tạo chuyên nghiệp và vài người trong số họ có tiềm năng lớn. Mẫn Khải Dực có kỹ xảo rất thành thục còn Viên Khúc có chất giọng rất đặc biệt.

Bà Svetlana, dạy nhiều sinh viên Trung Quốc nói rằng bà dự định sẽ khích lệ sinh viên của bà tham dự cuộc thi năm sau.

Kate nghĩ rằng Cuộc thi thanh nhạc Trung Hoa  quốc tế do Tân Đường Nhân tổ chức có ý nghĩa rất quan trọng. Nhờ nó văn hóa Trung Hoa được biểu đạt qua nghệ thuật thanh nhạc tây phương và được giới thiệu với New York và sân khấu thế giới.

Thí sinh đoạt giải của vòng chung kết được công bố sau buổi biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun ở Trung Tâm biểu diễn nghệ thuật SUNY ở New York và tất cả các thí sinh đoạt giải đã lên sân khẩu để nhận giải thưởng và đón nhận những lời chúc mừng nồng nhiệt của khán giả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/3/205833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/4/109753.html
Đăng ngày: 08-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share