[MINH HUỆ 29-08-2009] Càng ngày càng có nhiều người ở Trung Quốc thức tỉnh về sự thật và nhận ra rằng họ đã bị lừa dối bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công, kể cả một cách trực tiếp như các viên chức chính phủ, cảnh sát, lính canh trại lao động, v…v… hoặc gián tiếp như các thành viên gia đình của các học viên, những người đã nhiều lần nhục mạ Đại Pháp, đốt sách Đại Pháp, hoặc can nhiễu bằng đủ mọi cách để ngăn cản các học viên theo đuổi đức tin của họ. Kết quả của những sự thức tỉnh này, trang web Minh Huệ (tiếng Hán và tiếng Anh) đang nhận được ngày càng nhiều những bản tin thành thực từ những người không phải là học viên mong muốn trình bày một cách công khai sự ăn năn về những việc làm sai trái và tuyên bố ý định của họ điều chỉnh lại lời nói và hành động trong tương lai. Ban biên tập sẽ đều đặn lựa chọn những bài viết đại diện cho thể loại này và đăng chúng như những bài báo với tựa đề, “Nghiêm chính thanh mình từ những người không phải là học viên.

Sau đây là một vài ví dụ về những bản nghiêm chính thanh minh:

Hãy bấm vào đây để xem thêm các bản Nghiêm chính thanh minh.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/29/110172.html
Đăng ngày: 29-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share