[MINH HUỆ 14-2-2009] Khi năm học 2009 bắt đầu, hiệu trưởng một đại học tại Trung quốc lục địa mời nhóm một phiên họp cùng với các lãnh đạo của ban ngành và chính quyền. Họ nói sự ổn định là mục đích tối quan trọng cho năm học sắp đến, và các người tham dự đều hăng hái chia sẻ ý kiến của họ. Sau đây là điều được trích từ buổi bàn thảo:

“Chúng ta nhất định không nên lập lại các lỗi lầm trong lịch sử.”

“Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nắm chính quyền, nó đã phát khởi Phong trào chống cánh hữu 1957, Cách Mạng Văn hóa 1966 và rất nhiều các phong trào chính trị khác. Mỗi phong trào đã làm cho rất nhiều tài năng Trung quốc bị khủng bố và trường chúng ta đã mất rất nhiều người trong đó. Điều này đặc biệt là đúng đối với sự khủng bố 1999 mà nhắm vào những người tập Pháp Luân Công. Ngoài việc làm mất đi rất nhiều người tài năng, nó cũng khiến cho nhiều lớp học phải đóng cửa. Sư mất mát thật nặng nề. Đây là những bài học sâu xa.”

“Trường chúng ta bắt đầu gần đồng thời với Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa. Nếu chúng ta gộp tất cả những người tài năng mà đã bị mất trong tất cả các phong trào chính trị từ 1949, con số là tương đương với tổng số các tài năng xuất sắc của Thanh Hoa ngày nay. Chúng ta sẽ không biết điều này nếu chúng ta không làm một bài toán – các kết quả thật đáng ngạc nhiên. Vậy chúng ta cần suy nghĩ đến điều này: ĐCSTQ có tôn trọng tài năng hay không hay là nó đang khủng bố tài năng?”

“Các thống kê đủ để chứng minh là lịch sử của các phong trào chính trị của ĐCSTQ là một lịch sử khủng bố.”

“Nhìn qua lịch sử, chúng ta có thể đoán biết được tương lai. Bắt đầu từ năm 2009, chúng ta nhất định không thể lập lại các lỗi lầm đã làm trong lịch sử. Chúng ta phải đối đãi với những người tập Pháp Luân Công và những người mà có quan điểm khác một cách đúng đắn. Chúng ta phải điều động hết tất cả những yếu tố thuận lợi để có thể đáp ứng sự chờ đợi của tất cả giáo sư và sinh viên, và chúng ta không nên để mất đi sự tôn nghiêm của chúng ta trước lịch sử, giáo sư và sinh viên và tương lai của chúng ta.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/14/195434.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/15/105586.html
Đăng ngày: 21-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share