[MINH HUỆ 17–08–2009] Ngày 15 tháng 8 năm 2009, một nhóm các học viên Pháp Luân Công người Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một cuộc mít tinh lớn tại quảng trường Taksim nổi tiếng ở Istanbul để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã kêu gọi người dân Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo kéo dài hàng thập kỷ.

2009-8-16-turkey-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công người Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một cuộc mít tinh lớn tại trung tâm thành phố Istanbul. Một hãng thông tấn địa phương đã phỏng vấn một học viên.

2009-8-16-turkey-02--ss.jpg
Tờ báo lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ Tạp chí Tự Do đã phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công

2009-8-16-turkey-03--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công Pháp

2009-8-16-turkey-04--ss.jpg
Mọi người bị cuốn hút bởi các bài công Pháp Pháp Luân Công đầy hòa ái

Trong những ngày cuối tuần, nhiều người đã đến quảng trường. Các học viên Pháp Luân Công đã trưng bày các biểu ngữ: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Giải thể ĐCSTQ”, và “Chấm dứt bức hại”. Họ cũng dựng một bảng trưng bày những áp phích nói về Pháp Luân Công và Pháp Luân Công đã hồng truyền khắp thế giới như thế nào và cũng như phơi bày việc ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Công như thế nào. Sự kiện này đã thu hút nhiều du khách dừng lại để xem các tấm áp phích.

2009-8-16-turkey-05--ss.jpg
Mọi người nhận các tờ rơi để hiểu hơn về Pháp Luân Công và cuộc bức hại này

Vào lúc 3 giờ chiều, một học viên đã giải thích cho đám đông về Pháp Luân Công, kể về những lợi ích về thể chất và tinh thần đã đạt được từ việc tu tập và việc hồng truyền khắp giới từ năm 1992 của Pháp Luân Công. Người học viên này cũng nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Từ tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã tiến hành những biện pháp cực đoan nhằm cố gắng “nhổ tận gốc” Pháp Luân Công. Tội ác kinh khủng nhất là mổ cắp nội tạng từ những học viên vẫn còn sống vì những khoản lợi nhuận. Học viên này đã kêu gọi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, phương tiện truyền thông, và người dân từ mọi tầng lớp xã hội giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này.

Sự kiện này kéo dài một tiếng rưỡi và đã có được sự ủng hộ và quan tâm từ nhiều người dân địa phương và du khách, họ đã ký vào đơn thỉnh nguyện để lên án cuộc bức hại này của ĐCSTQ.

2009-8-16-turkey-06--ss.jpg

2009-8-16-turkey-07--ss.jpg

2009-8-16-turkey-09--ss.jpg
Ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ việc phản bức hại của các học viên

Một vài nhân viên cảnh sát làm nhiệm vụ ở gần sự kiện này đã không theo thói quen nghề nghiệp của mình là giữ gìn trật tự và họ nói với các học viên, “Các bạn đang làm một công việc thật vĩ đại!

Bình thường thì thật khó xin được giấy phép để tổ chức một sự kiện trên quảng trường Takism. Với việc giải thích kỹ lưỡng hoàn cảnh, cuối cùng các học viên đã có được sự ủng hộ và chấp thuận từ phía chính quyền thnàh phố Istanbul, hội đồng địa phương và cục an ninh, và các phòng ban khác.

Ba hãng thông tấn lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ– hãng thông tấn IHA, Cihan và Dogan; ATV; và các đài truyền hình tổ chức sự kiện – cũng như tờ báo lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, tạp chí Tự Do (Hurriet), đã gửi đi những báo cáo để dõi theo sự kiện này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/17/206676.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/22/110244.html
Đăng ngày: 23–08–2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản

Share