Bài của Tôn Tư Hiền

[MINH HUỆ 26-07-2009] Trong mười năm qua Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng hết tài nguyên quốc gia để bức hại Pháp Luân Công. Trong thời gian chưa từng có này, các học viên đã chịu đựng sự bức hại, kiên định trong tu luyện, và bước đi vũng chắc một cách đường đường chính chính trong hành trình giảng thanh chân tướng cho dân chúng khắp thế giới.

Trong thời gian này, môn tập luyện đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia, và các Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp là các hiệp hội được công nhận trên toàn thế giới. ĐCSTQ đã thất bại để gia tăng sự bức hại của nó ra ở nước ngoài, khi mà nhiều chính khách, kênh thông tin và trào lưu xã hội không đi theo sự thoá mạ và tuyên truyền của Đảng. Hơn nữa, nhiều người Trung Quốc mà đã bị các tòa lãnh sự ĐCSTQ sử dụng để tấn công Pháp Luân Công không còn hành động như những công cụ của ĐCSTQ sau khi họ biết được sự thật. Bên ngoài Trung Quốc, sự hiện diện trên toàn thế giới của Pháp Luân Công và sự thất bại của ĐCSTQ là không thể tranh cãi.

Tại Trung Quốc, cuộc bức hại đã đi vào bí mật và ĐCSTQ đang cố chặn đứng các tin tức của cuộc bức hại đi được đến thế giới bên ngoài, điều này cho thấy là cuộc bức hại không còn có thể tiếp tục lâu hơn nữa. Trong hiện nay, ĐCSTQ đang nói rằng Pháp Luân Công đã bị ‘tiêu trừ rồi’, và cuộc đàn áp tại Trung Quốc ‘đã thành công’.

Học viên tại Trung Quốc kiên định trong lúc cuộc bức hại

Thể theo Minh Huệ Net, trong tháng tư 2009, có khoảng 20,000 điểm phát tài liệu thông tin trên khắp cả nước được thành lập bởi các học viên tại Trung Quốc lục địa. Mỗi nơi cung cấp các sách Pháp Luân Đại Pháp, kinh văn mới, Tuần báo Minh Huệ, Tuần báo Minh Huệ đại lục, và các tài liệu giảng rõ sự thật khác. Tối thiểu 40 triệu học viên lục địa vào trang Minh Huệ để trao đổi tin tức. Trang web cũng là nơi cho các học viên quanh thế giới gửi lời chúc, tác phẩm nghệ thuật, và thi thơ của họ đến Sư phụ.

Các buổi trình diễn Thần Vận trên DVD có thể được xem bởi nhiều gia đình tại Trung Quốc qua các cố gắng của các học viên để phân phối chúng. Có hơn 54 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó sau khi biết được sự thật.

Những sự thật này chỉ là một phần câu chuyện mà chúng tôi được biết qua mạng lưới kiểm soát chặt chẽ tại Trung Quốc, nhưng nó cung cấp đủ chứng cớ rằng các học viên tại Trung Quốc đang tu luyện vững chắc và đã đạt được bước tiến lớn trong mười năm làm sáng tỏ sự thật.

Ảo tưởng tạo nên bởi bộ máy thanh lọc truyền thông

Khởi đầu cuộc bức hại, ĐCSTQ dùng kênh thông tin đại quy mô để thoái mạ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, các học viên đã phơi bày tất cả các sự dối gạt của ĐCSTQ trong quá trình làm sáng tỏ sự thật và chống lại cuộc đàn áp. Ví dụ, vụ ‘tự thiêu Quảng trường Thiên An Môn’ đã cho các học viên cơ hội làm sáng tỏ sự thật. Sau khi biết được sự thật, nhiều công dân Trung Quốc tức thời ngưng ủng hộ cuộc đàn áp.

Một phái đoàn cao cấp ĐCSTQ một lần ngụ tại đại Khách sạn nổi tiếng Waldorf Astoria and Towers tại Thành phố NewYork. Nhân viên của Lãnh sứ quán Trung Quốc tại NewYork giao đến họ hai bó hoa –một trắng và một vàng—theo thông lệ. Té ra, các nhân viên bị chỉ trích vì phái đoàn không vui do các màu hoa, vì màu trắng tượng trưng cho sự chết chóc và màu vàng tượng trưng cho Pháp Luân Công. Vụ này cho thấy ĐCSTQ sợ Pháp Luân Công như thế nào. Trần Chí Lập, một người thuộc nhóm Giang Trạch Dân trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, từ chối dùng cửa chính của khách sạn, nhưng thay vì đó dùng cửa bên cạnh thùng chứa rác để đi vào và rời khách sạn. Y thị sợ bị nhận một ‘trát hầu tòa’ khác từ các học viên.

Tại Trung Quốc, một tài liệu mật giao vào tháng hai 2009 từ Hội đồng thành phố của ĐCSTQ cho thấy rằng ĐCSTQ xem 2009 như một ‘năm nhạy cảm’, một năm mà ĐCSTQ phải ở trong một ‘tình trạng căng thẳng nhất để sẳn sàng chiến đấu’, với ưu tiên đầu là đánh với Pháp Luân Công. Nếu cuộc đàn áp đã thành công, như ĐCSTQ tuyên bố, vậy tại sao ĐCSTQ, nơi kiềm chế mọi ban ngành tổ chức trong nước, lại sợ hãi như vậy?

Sự thành thục của các học viên biểu hiện: Đại Đạo vô hình

Trong suốt mười năm bức hại, các học viên tại Trung Quốc đã dần dần trưởng thành trong tu luyện từ đầu tiên không biết cách nào đối mặt với cuộc bức hại đến chịu đựng cuộc bức hại không ngần ngại và chủ động làm việc để làm cho cuộc bức hại chấm dứt. Họ đến từ mọi tầng cấp xã hội và có thể tu luyện trong chính môi trường gia đình và xã hội của họ khi mà họ thực sự tu luyện bản thân, cho dù là nam hay nữ, trẻ hay già, giàu hay nghèo. Mỗi người là một thành viên của xã hội và có bạn bè và đồng nghiệp.

Các học viên giảng thanh chân tướng đã giúp dân chúng hiểu ra sự thật và chống lại cuộc bức hại. Môi trường tạo bởi các học viên mà tu luyện tốt trực tiếp đối nghịch lại sự bức hại, như vậy các hành động bức hại sẽ tự nhiên không xảy ra. Vì điều này, dường như dân chúng không nhìn thấy Pháp Luân Công hay sự bức hại nơi công cộng. Điều này kỳ thật cho thấy sự trưởng thành của tu luyện và sự thành công của sự chống lại cuộc đàn áp. Khi mọi người biết được sự thật và chống lại cuộc đàn áp dùng trái tim và hành động của họ, ĐCSTQ sự tự nhiên giải thể và cuộc đàn áp sẽ chấm dứt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/26/205336.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/7/109836.html
Đăng ngày: 26-08-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share