[Minh Huệ] Anh Bi Wenming sinh sống tại Longxi, Gansu Province là một đệ tử Pháp Luân Công, chừng 30 tuổi. Anh bị kết án trái phép 3 năm tù ở, và trong khi bị giam cần tại trại tù Dingxi, anh bị tra tấn đến chết.

Sau khi biết được cái chết của anh, các đệ tử khác đang bị giam trong trại Dingxi liền tổ chức tuyệt thực để phản đối chính sách khủng bố. Cho đến nay tất cả họ đang tuyệt thực hơn 10 ngày. Các tên cai ngục cưỡng bức họ ăn uống rất dã man. Các tên này tuyên bố rằng họ sẽ tra tấn các đệ tử cho đến gần chết, sau đó báo cho gia đình họ biết để họ lên khiêng về, trước khi họ bị chết trong trại. Để ngăn chận tất cả tin tức không cho tiết lộ ra ngoài, ban quản trại đã không cho thân nhân gia đình của họ được thăm viếng, nói là đó là lệnh của cấp trên.

Điện thoại của Dingxi Prison : 86-932-8212307, 86-932-8212007
Trưởng ban Cải huấn Yao Xiaoqiang: 86-932-8212260
Giảng viên: Wang Xiaorong
Phụ tá Giảng viên: Yin Yijun
Trại trưởng: Yang Run
Đoàn trưởng: Qiu Jicheng

18-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/18/84293.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/23/52713.html.

Dịch ngày 24-9-2004, đăng ngày 25-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share