Bài của một đệ tử Đại Pháp ở Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 09-08-2009] Các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc và ở nước ngoài trong mười năm qua đã giảng thanh chân tướng bằng nhiều cách khác nhau, và đã cứu độ được một số lượng lớn chúng sinh. Nhưng số người được cứu độ vẫn còn xa với mục tiêu mà chúng ta hy vọng sẽ đạt được. Điều này đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nỗ lực giảng thanh chân tướng và trong khi làm việc đó, tôi nghĩ rằng chúng ta nên chú ý tới ba điểm sau đây:

1. Chúng ta phải luôn luôn giảng sự thật về Pháp Luân Công. Chúng ta nên nói cho mọi người Pháp Luân Công là gì, để họ hiểu được rằng Pháp Luân Công dạy người ta trở thành người tốt, và giúp hàng triệu người nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của họ và có được trạng thái tinh thần và một thân thể khỏe mạnh. Những điều này nên được đề cập đến trong khi chúng ta giảng thanh chân tướng. Chúng ta không nên bỏ qua việc chủ động diễn giải những điểm này để khuyến khích mọi người thoái Đảng. Thậm chí khi người ta thoái Đảng tà ác, nếu họ không tin rằng Đại Pháp là tốt, họ vẫn không thể thoát ra khỏi cái thế tiến thoái lưỡng nan này. Chúng ta nên giảng sự thật  rõ ràng để đảm bảo rằng họ thực sự tin là Đại Pháp là tốt. Chúng ta nên quan tâm đến trình độ hiểu biết của họ và khả năng chấp nhận những gì chúng ta nói, và chắc chắn rằng họ hiểu chúng ta đang giải thích điều gì. Chúng ta không nên nói ở trình độ quá cao, và đương nhiên phải buông bỏ chấp trước hoan hỷ của chúng ta và tâm lý hiển thị khiến cho chúng ta nói chuyện một cách thiếu lý trí. Nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta không những không cứu độ được họ, mà còn xua họ đi.

2. Những vấn đề liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công cần phải được đề cập đến; công chúng cần được biết Đảng tà ác sử dụng mọi hình thức độc ác để đàn áp các học viên Pháp Luân Công một cách dã man. Vì sự che đậy dối trá của Đảng tà ác, nhiều người đã không nhận thức được tính hung ác, tàn bạo của cuộc bức hại. Để mọi người biết về cuộc bức hại có thể giúp họ thấy rõ bản chất tà ác của Đảng và giải thể  những lời dối trá và bịa đặt của tà Đảng trong tư tưởng của họ. Sự thông cảm và thậm chí sự giúp đỡ của họ với các học viên Pháp Luân Công cũng sẽ cho phép họ có một vị trí tốt (trong vũ trụ tương lai)

3. Sau khi họ đã chấp nhận sự thật, nếu họ muốn tu luyện Pháp Luân Công, chúng ta có thể bảo họ đọc các kinh sách Pháp Luân Công để hiểu Pháp. Đại Pháp có nội hàm vô lượng vô biên, và chỉ có Đại Pháp mới có thể thực sự cứu độ con người. Không ai có thể giảng Đại Pháp, chưa nói đến việc  giúp những người khác hiểu Đại Pháp một cách hiệu quả qua lời diễn giải của một ai đó. Nếu các học viên thấy rằng hiểu biết của họ quan trọng đối với những người khác, thì bản thân điều này đã thể hiện sự thiếu tin tưởng của họ vào Sư Phụ và Đại Pháp. Đó là một chấp trước mạnh mẽ vào bản ngã. Khó có lời nói hay bài viết nào với những chấp trước thường nhân như vậy có được tác dụng tích cực.

Cuối cùng, chúng ta phải học Pháp thường xuyên và tu luyện bản thân cho tốt, bởi chỉ có làm như vậy chúng ta mới có thể giảng thanh chân tướng được tốt.
_____________________________________________________________________________

Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/9/206081.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/11/109951.html
Đăng ngày 15-08-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share