Bài của một học viên ở Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 27-07-2009 ]Theo như hiểu biết của tôi về cựu thế lực thì chỉ có một số ít người có thể sống sót qua thời kỳ Chính Pháp. Rất nhiều nhà tiên tri cũng đã đưa ra những tiên đoán tương tự. Tuy nhiên, Sư Phụ hy vọng sẽ có nhiều, nhiều người hơn nữa được cứu độ. Như tôi hiểu, những gì chúng ta, các đệ tử đã đạt được cho đến giờ trong việc cứu độ chúng sinh vẫn còn xa với những mong đợi của Sư Phụ

Ba câu hỏi định hướng  để xác định thành quả của chúng ta

Chúng tôi đã đưa ra những tính toán để giúp mọi người có được một bức tranh toàn diện về kết quả của việc cứu độ chúng sinh trong mười năm qua. Những tính toán này chỉ dựa trên dân số ở Trung Quốc.

1. Câu hỏi thứ nhất: Trong những năm qua, mỗi học viên đã cứu độ được bao nhiêu người? Còn bao nhiêu học viên vẫn tinh tấn?
Nếu 200 triệu người trên thế giới đã được cứu độ, điều đó có nghĩa là mỗi học viên trung bình cứu được 2 người trong mười năm qua, giả sử có 100 triệu học viên.

Giả sử chúng ta có hai triệu học viên, mỗi người cứu độ 100 người trong vòng mười năm qua, tức là khoảng 10 người một năm, hay một người một tháng.
Nếu mỗi học viên ở Trung Quốc có thể cứu ba người một tháng, hoặc khoảng 40 người 1 năm, chỉ 550. 000 học viên đã có thể cứu được 200 triệu người.

2. Câu hỏi thứ hai: Từ bây giờ, nếu mỗi học viên cứu độ một người mỗi tháng, sẽ có bao nhiêu người được cứu độ khi chúng ta là một chỉnh thể?

Nếu mỗi học viên có thể cứu độ một người một tháng, hay trung bình 10 người một năm, thì 100 triệu học viên sẽ cứu được 100 triệu người chỉ trong vòng một năm. Như vậy, chúng ta chỉ cần một năm để cứu độ tất cả người trung Quốc, và theo như tôi hiểu, cuộc bức hại chắc chắn sẽ chấm dứt và sự tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp sẽ kết thúc.

Nếu chúng ta tính toán dựa trên 50 triệu học viên, và mỗi người cứu độ 10 người một năm, chúng ta có thể cứu được 500 triệu người một năm. Để cứu một tỉ người, chúng ta chỉ cần hai năm. Đó là để nói rằng, chúng ta có thể kết thúc cuộc bức hại và Chính Pháp trong hai năm.

3. Câu hỏi thứ ba: Chúng ta cần bao nhiêu năm để cứu 500 triệu người dựa trên tiến trình chúng ta cứu độ con người trong những năm qua?

Giả sử chúng ta đã cứu được 200 triệu người trong vòng 10 năm qua, sẽ mất 15 năm nữa để cứu 500 triệu người. Dân số của Trung Quốc là 1.3 tỉ người, vì vậy vẫn còn xa mới cứu được một nửa số dân.

Đương nhiên, đây chỉ là những ví dụ. Tôi chỉ muốn giải thích một vấn đề từ một khía cạnh nhất định, để thấy được rằng sự tinh tấn của chúng ta khi hoạt động trong một chỉnh thể còn xa với yêu cầu của Pháp và xa với tốc độ và kết quả trong việc cứu độ chúng sinh. Thực tế là, nếu số  người được cứu độ bởi những học viên tinh tấn nhất vượt quá 10%, có nghĩa là số học viên còn lại chưa cứu được số người tối thiểu cần phải cứu độ. Một số người có thể chưa cứu được ai. Những học viên này tự đẩy họ vào một hoàn cảnh rất nguy hiểm, không cứu độ những chúng sinh mà họ đáng ra phải chịu trách nhiệm.

Tu luyện chân chính và buông bỏ chấp trước con người

Sư Phụ đã giảng rằng,

Còn nữa, về việc cứu độ chúng sinh này, có một số người [vẫn] rất khó mà [thực hiện] một cách gấp rút; hiện nay các đệ tử Đại Pháp làm các việc chỉ là một số người đang làm.” ( Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC 2009)

Từ hiểu biết của cá nhân tôi về tình hình ở cả Trung Quốc lẫn nước ngoài, số học viên tích cực tham gia vào việc “giảng thanh chân tướng” còn quá ít ỏi. Một số người chùn bước vì sợ hãi, tính ích kỷ và chấp trước vào sự an nhàn thoải mái. Họ không tranh thủ thời gian để cứu độ chúng sinh. Nhiều học viên, dù họ biết rằng họ nên giảng thanh chân tướng, thực tế lại dành phần lớn thời gian để học Pháp, tập các bài công pháp và làm những công việc thường ngày của họ. Trong khi giảng thanh chân tướng, họ cứ để mọi việc tự trôi đi. Họ thậm chí còn không thể giảng thanh chân tướng trong một thời gian dài và không biết liệu có đang cứu độ được con người hay không.

Sư Phụ đã giảng,

Sau “20 tháng Bảy” 1999 và trước “20 tháng Bảy” 1999, trạng thái của hai giai đoạn ấy là hoàn toàn khác nhau. Do đó chư vị làm tốt ba việc là tu luyện; ba việc mà chỉ làm một việc thì không phải tu luyện; chính là như thế; cũng không đề cao được; vậy nên đệ tử Đại Pháp nhất định phải thực hiện cho tốt. Tất nhiên chư vị ngồi đây có những học viên mới, nhưng chưa có yêu cầu như vậy đối với chư vị; hiện nay chư vị chỉ cần học Pháp tốt, tu lên trong Pháp; giai đoạn này như vậy là khả dĩ rồi. Còn đối với đệ tử tu lâu, thời gian lâu rồi, mà vẫn không [đứng] tại Pháp mà làm thì không được.

Các học viên cần phải học Pháp, tập các bài công pháp và làm công việc thường ngày cho tốt. Tuy nhiên, nếu chúng ta bỏ bê việc giảng thanh chân tướng, điều đó có nghĩa là chúng ta không làm tốt ba việc. Đối với các học viên lâu năm, nếu họ giảng thanh chân tướng không tốt, điều đó có nghĩa là họ đang không tu luyện.

Đề cao chỉnh thể của chúng ta

Làm sao chúng ta có thể cứu độ 50, 60, 70 hay thậm chí 80% số người trên thế giới theo như mong muốn của Sư Phụ và kết thúc cuộc bức hại này? Dưới đây là một

số điểm chính trong cuộc thảo luận của chúng tôi.

1. Giúp đỡ các đệ tử còn thụ động trở nên tinh tấn hơn

Các đệ tử tinh tấn mang trên vai hầu hết trách nhiệm cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ dựa vào số ít học viên tinh tấn thì sẽ không đủ. Chúng ta cần nhiều học viên hơn nữa tham gia. Khi tất cả các học viên đều bước ra, chúng ta có thể đẩy nhanh một cách đáng kể tốc độ của việc giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh. Để động viên các học viên còn chưa tinh tấn, bản thân việc đó là rất khó, chỗ khó là cần phải có lòng kiên trì và sự hy sinh. Nếu các học viên tinh tấn có thể hiểu được tầm quan trọng của việc giúp đỡ những học viên chưa tinh tấn, sẽ có nhiều học viên dần dần đứng ra giảng thanh chân tướng và trở nên tinh tấn hơn. Điều này thực sự có thể tăng cường sự hòa ái của chúng ta như một chỉnh thể và, như vậy, việc giảng thanh chân tướng sẽ có hiệu quả lan truyền.

Đoàn biểu diễn nghệ thuật Thần Vận là một tấm gương sáng cho chúng ta. Hầu hết thành viên trong đoàn biểu diễn đều không phải là trụ cột trong việc giảng thanh chân tướng trước khi họ tham gia Thần Vận. Thêm vào đó, khi đi quảng cáo bán vé, một số học viên trước đây chưa từng đứng ra, nhanh chóng đứng ra và tham gia giảng thanh chân tướng. Hai nhóm này đã tăng cường sức mạnh cho chỉnh thể chúng ta một cách đáng kể. Do đó, tiến độ cứu độ chúng sinh của cả chỉnh thể sẽ tiến triển.

2. Chú ý tới hiệu quả của việc cứu độ chúng sinh

Trong mười năm qua, các học viên đã làm việc rất chăm chỉ và đã giảng thanh chân tướng rất nhiều; tuy nhiên, kết quả chung trong việc cứu độ chúng sinh còn xa mới đủ. Kết quả của sự cố gắng của chúng ta vẫn còn chưa tốt là vì những suy nghĩ của chúng ta. Ví dụ, nhiều học viên chỉ chú ý tới việc họ “làm được,” họ nói những điều như, “Tôi đã làm thế này” hay “Chúng tôi đã làm thế này” và “Hãy xem khu vực chúng tôi bao quát mới rộng lớn làm sao” và “Hãy xem chúng tôi đã phát được bao nhiêu tờ rơi.” Chúng ta không nghĩ đến hiệu quả. Có bao nhiêu người đọc các tài liệu của chúng ta và hiệu quả sau khi họ đọc các tài liệu đó là gì? Một vài trong số chúng ta vẫn chưa hiểu tu luyện trong Chính Pháp là như thế nào và tiếp tục nuôi dưỡng những lợi ích và chấp trước của chúng ta. Trong khi làm việc giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh, mục đích trước tiên của một vài học viên là thỏa mãn lợi ích cá nhân và chấp trước của họ. Gặp những vấn đề này, họ áp dụng những suy nghĩ và cách làm của người thường. Tất cả những điều này đều ảnh hưởng đến sự tu luyện của họ và cản trở hiệu quả của việc cứu độ chúng sinh của chỉnh thể, vì thế chúng ta nhất định phải buông bỏ những chấp trước của con người nhanh nhất có thể. Chỉ làm như vậy chúng ta mới có thể tiến bộ trong quá trình Chính Pháp của Sư Phụ.

Một nhân tố nữa trong kết quả còn chưa tốt của chúng ta là chấp trước sợ hãi mà chúng ta phải buông bỏ. Một vài học viên đã vượt qua nỗi sợ hãi nhưng vẫn chưa hiểu thực sự tu luyện là gì. Các học viên về cơ bản là khác với người thường. Chính vì thế, nếu chúng ta vẫn sợ những điều này điều kia khi đi phát các tài liệu giảng thanh chân tướng, thì chúng ta không thể biểu hiện được uy đức lớn lao và sự từ bi vĩ đại của Đại Pháp. Trong những hoàn cảnh như vậy thì khó có thể đạt được kết quả cứu độ chúng sinh mà chúng ta mong muốn. Trên đây là hai tình huống còn tồn tại giữa các học viên. Tôi muốn đưa ra những ví dụ này để giải thích tại sao chỉ bằng cách nhìn vào trong và đề cao bản thân trong quá trình tu luyện, chúng ta mới có thể cứu độ được nhiều người hơn với tiến độ nhanh và một thái độ đúng đắn.

Sự chia sẻ của tôi là để nhắc nhở các bạn đồng tu hãy cứu độ nhiều người hơn nữa. Xin hãy chỉ ra những gì chưa phù hợp.
______________________________________________________________________

Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/27/205384.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/8/109870.html
Đăng ngày 11-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share