Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2017] Bà Nguỵ Lan Anh, 71 tuổi, và bà Ký Hội Anh, 67 tuổi, là những học viên Pháp Luân Công đến từ thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông. Ngày 15 tháng 9 năm 2017, bà Nguỵ đã bị Tòa án huyện Xương Nhạc kết án hai năm tù và bà Ký bị kết án tù ba năm.

Cả hai phụ nữ này đều đã kháng án. Ngày 5 tháng 12 năm 2017, Tòa án Trung cấp thành phố Duy Phường đã bác bỏ đơn kháng cáo của bà Nguỵ và giữ nguyên bản án hai năm tù của tòa án cấp dưới.

Ngày 31 tháng 3 năm 2017, bà Nguỵ và bà Ký đã bị cảnh sát thuộc Đồn Công an huyện Xương Nhạc bắt giữ khi họ đang đi chợ ở huyện Xương Nhạc thành phố Duy Phường. Cùng chiều hôm đó, cảnh sát đã đến và lục soát nhà bà Nguỵ.

Bà Nguỵ và bà Ký đã cố gắng nói sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công cho cảnh sát ở đó, nhưng họ từ chối lắng nghe và đưa cả hai người phụ nữ lớn tuổi này đến Trại tạm giam Duy Phường. Tuy nhiên, trại tạm giam đó đã từ chối tiếp nhận vì họ bị huyết áp cao.

Ngày hôm sau, cảnh sát đưa hai học viên tới Ngân hàng huyện Nhạc Xương và yêu cầu mỗi người rút 2.000 nhân dân tệ. Trên đường đến ngân hàng cảnh sát đã đe doạ: “Chúng tôi sẽ lấy nội tạng của các vị nếu các vị không làm theo những gì chúng tôi nói.”

Vụ án của họ đã được chuyển sang Viện kiểm sát huyện Xương Nhạc vào đầu tháng 6, và họ bị kết án vào tháng 9. Đơn kháng án của bà Nguỵ gần đây đã bị bác bỏ. Còn đơn kháng án của bà Ký thì đang chờ giải quyết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/11/-357735.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/19/166804.html

Đăng ngày 27-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share