Bài viết của một phòng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2017] Ngày 30 tháng 8 năm 2017, cảnh sát tỉnh Liêu Ninh đã bắt hai nữ học viên Pháp Luân Công ở ngoài đường. Vào cùng ngày, cảnh sát đã đưa họ thẳng đến tòa án, tại đó một thẩm phán đã kết án họ tương ứng mỗi người là hai năm rưỡi và ba năm tù.

Bắt giữ và sách nhiễu liên tiếp

Bà Lý Tân Hoa 75 tuổi và bà Trương Quế Quân 68 tuổi bị bắt lần đầu vào ngày 6 tháng 11 năm 2016 vì giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã thả tự do cho họ theo diện bảo lãnh vào cùng ngày bị bắt giữ.

Giữa tháng 7 năm 2017, hai học viên lại bị bắt khi cảnh sát thấy họ đang giảng chân tướng về Pháp Luân Công.

Vương Thành Cương, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa và Vương Kỳ, trưởng Phòng 610 đã đưa bà Lý và bà Trương đến toà án. Họ cố gắng để ép thẩm phán kết án hai học viên này luôn trong ngày, dù trường hợp của hai học viên này đã bị Viện kiểm sát trả lại. Tuy nhiên, thẩm phán đó đã kín lịch trình và không nhận trường hợp này.

Sau đó, Vương Thành Cương lừa hai học viên thực hiện kiểm tra sức khỏe. Lúc đầu khi họ từ chối, Vương nói với họ: “Các bà có thể được thả ra theo diện bảo lãnh nếu chúng tôi tìm thấy bất cứ vấn đề sức khỏe nào.”

Sau đó cả hai học viên đã hoàn thành việc kiểm tra sức khỏe và đã về nhà theo diện bảo lãnh. Nhưng cảnh sát chưa từng kết thúc nỗ lực bức hại họ.

Tháng 8 năm 2017, cảnh sát lại bắt bà Lý cùng bà Trương và tiến hành một nỗ lực khác để khởi tố họ ở tòa. Lần này, thẩm phán đã phối hợp với cảnh sát và kết án hai học viên.

Bà Trương Quế Quân không đáp ứng kiểm tra sức khỏe trong tù và được thả ra theo diện bảo lãnh. Bà đã bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà Lý Tân Hoa bị đưa đến nhà tù nữ Liêu Ninh để chịu án tù.

Theo thông tin từ gia đình bà Lý, những người gần đây đến thăm bà ở tù, bà bị giam ở một khu giam giữ đặc biệt dành cho người cao tuổi, nơi họ phải tham gia làm đồ thủ công. Một học viên Pháp Luân Công ngoài 80 tuổi cũng được bắt gặp giam giữ ở đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/10/357697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/17/166784.html

Đăng ngày 26-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share