Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 18-10-2017] Ngày 15 tháng 10 năm 2017, Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu Luyện Pháp Luân Đại Pháp Sydney 2017 đã được tổ chức tại Tòa thị chính Marrickville. Mười bốn học viên đã đọc bài chia sẻ việc họ đã chiểu theo những Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) để hướng nội, và tìm ra được những chấp trước trong công tác và trong các hoạt động giảng thanh chân tướng của mình như thế nào.

07063c2102e45303ce8809a71bd1fdc6.jpg

8c5f68dda04ff8bd829f9ba66b2159b8.jpg

Các học viên tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu Luyện Pháp Luân Đại Pháp Sydney 2017 tại Tòa thị chính Marrickville

c3aa60414a0d1902b1f859ae97fac4d9.jpg

e695951edf5fca7d115ce575bdddc5af.jpg

Các học viên đọc bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình trong việc áp dụng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Bài trừ tâm phàn nàn về người khác

Cô Phạm là một điều phối viên cho một kênh truyền thông của Đại Pháp tại địa phương. Cô chia sẻ: “Tư tưởng của một học viên là rất quan trọng, và đó chính là sự khác biệt giữa người và thần. Phàn nàn mọi lúc chẳng giúp được gì cả mà chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nó sẽ sản sinh ra rất nhiều vật chất xấu trong các không gian khác.”

Cô nói về sự kiện mười năm trước khi Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã nói riêng với các học viên ở Úc rằng cần tạo thành một chỉnh thể có chính niệm mạnh mẽ và hướng nội thay vì nhìn vào người khác và đổ lỗi cho họ. Cô Phạm nhớ lại: “Tôi thường nhìn vào người khác và đổ lỗi cho họ mỗi khi tôi phàn nàn. Tôi chính là người làm các vấn đề trở nên trầm trọng hơn.”

Cô có đề cập đến sự kiện bảy năm trước đây khi công ty truyền thông gặp rắc rối, Sư phụ đã yêu cầu mọi người cần học Pháp nhiều hơn. “Tôi biết rằng tĩnh tâm học Pháp là cách tốt nhất để bài trừ các quan niệm người thường. Nó giúp chúng ta có thể đồng lòng làm việc được với nhau. Gần đây, chúng tôi đã yêu cầu mỗi phòng ban đều phải chú tâm tới chất lượng các buổi học Pháp và phát chính niệm của họ. Tôi cũng đã cố gắng hết mức để có thể tham gia học Pháp nhóm vào cả hai buổi sáng và chiều tối. Sự thay đổi đơn giản này đã mang đến sức mạnh rất lớn. Chúng tôi đã trở nên gần gũi với nhau hơn và có thể hiểu nhau hơn khi phối hợp công tác. Rất nhiều vật chất xấu từ không gian khác đã biến mất và vấn đề của chúng tôi đã được giải quyết với nhân lực tham gia ngày càng tăng”, cô Phạm kết luận.

Cô Đào phụ trách điều phối một điểm phát tài liệu. Cô thường hay phàn nàn vì điểm phát tài liệu luôn trong tình trạng bẩn thỉu và lộn xộn. Với suy nghĩ khó chịu này, cô thường nhìn thấy mọi người lấy trộm báo hoặc chỉ lấy đi một phần của tờ báo mà họ thấy hứng thú. Thông qua học Pháp, cô đã ngộ ra được pháp lý “Tướng do tâm sinh“. Cô đã quyết định thay đổi bản thân mình để môi trường xung quanh cô có thể thay đổi. Cô bảo trì tâm từ bi của mình và tỉ mỉ làm sạch điểm phát tài liệu. Ngày hôm sau, việc bị người ta lấy trộm báo hay chỉ lấy đi phần báo họ quan tâm đã giảm đi rất nhiều. Lần gần đây nhất khi cô đến điểm phát tài liệu, đã tự có ai đó làm vệ sinh sạch sẽ điểm phát tài liệu rồi.

Cô Đào tin rằng Sư phụ đã an bài rất tỉ mỉ từng việc cho cô để giúp cô bài trừ các chấp trước của mình. Cô chia sẻ: “Nhiệm vụ đơn giản này đã khiến tôi thay đổi rất nhiều. Quá trình làm việc này cũng chính là quá trình tôi đề cao và thay đổi môi trường xung quanh mình. Đây chính là sự thiết thực của tu luyện.”

Tu luyện không hề mâu thuẫn với công tác

Cô Khúc đã có tám năm làm trợ lý giám đốc. Lúc mới bắt đầu, cô được đề nghị rằng không được mang các tài liệu liên quan đến công việc về nhà cũng như nói chuyện về Pháp Luân Công ở nơi làm việc. Cô luôn vị tha và thành thật trong công việc, và luôn đặt lợi ích của công ty và người khác lên trước. Lúc cô quyết định từ bỏ công việc vì quãng đường đi làm quá xa, sếp của cô đã cho phép cô được mang các loại tài liệu công ty và các việc khác về giải quyết ở nhà. Khi có mặt những người khác, sếp của cô đã gợi mở để cô có thể quảng bá Shen Yun và giúp những người khác thoái Đảng. Cô Khúc cho biết: “Mỗi lần tôi cần có thời gian nghỉ ngơi, tôi luôn nhận được cùng câu trả lời từ sếp của mình là: ‘Tôi ủng hộ chị vô điều kiện.’” Năm đó cô đã bán được hơn 300 vé Shen Yun.

“Để chứng thực Pháp tốt hơn, chúng ta phải tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và làm người tốt thực sự. Ngay khi đồng nghiệp, bạn bè và các thân nhân của chúng ta thấy được chúng ta thực sự là ai và những lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ sẽ biết rằng chúng ta thực sự là những người tốt bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTC) ngược đãi và bức hại. Sếp của tôi nhiều lần nói với tôi rằng Sư phụ và Pháp Luân Công thật vĩ đại và các học viên thì thật là tuyệt vời”, cô Khúc cho biết.

Cải biến quan niệm và cứu thêm nhiều người

Anh Xian là giám đốc bán hàng cho một công ty truyền thông của Đại Pháp ở địa phương. Anh từng làm trong ngành tài chính và có rất nhiều khách hàng làm trong các công ty lớn. Vì tâm sợ hãi, anh thường đề cập đến kênh truyền thông của Đại Pháp chỉ như một kênh truyền thông độc lập đưa các bản tin bị cấm ở Trung Quốc. Anh chỉ thoáng nhắc đến Pháp Luân Công.

Một lần, anh Xian học Pháp và nhận ra rằng các khách hàng của anh đang chờ anh đến cứu hàng ngàn năm rồi và có lẽ anh sẽ không có cơ hội gặp lại họ nữa. “Thật bất ngờ, khi những người ở các giai tầng cao lại có hứng thú tới chính trị ở Trung Quốc và muốn biết lý do vì sao Pháp Luân Công lại bị bức hại. Nhiều giám đốc điều hành (CEO) đều muốn có cuốn Cửu Bình (loạt chín bài bình luận về ĐCSTQ) và nói rằng họ sẽ đọc nó thật kỹ. Tôi cảm nhận được rằng các nhà sáng lập hay giám đốc điều hành của nhiều công ty quốc tế đã chờ đợi để được nghe chân tướng từ rất lâu rồi”, anh Xian cho biết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/18/355628.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/20/166114.html

Đăng ngày 24-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share