Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-08-2003]

Hoàn toàn loại bỏ những An bài của cựu thế lực đối với phía đã tu thành của học viên

Sau khi một số học viên phát sóng video giảng sự thật về Pháp Luân Công bằng cách chen ngang vào hệ thống cáp vô tuyến, tà ác đã cực kì sợ hãi. Nhân viên của Văn phòng Anh ninh Quốc gia đã đến địa phương. Chúng cùng cảnh sát địa phương bắt đi vài chục học viên. Chúng tôi đã khá bị động trong thời gian đó. Ngày cảng nhiều học viên tiếp tục bị bắt đi trước khi chúng tôi tiếp nhận công việc của họ còn dang dở. Đôi khi chúng tôi bàn các biện pháp để triệt bỏ bức hại tà ác, nhưng tà ác đã ra tay trước khi chúng tôi hành động. Thông thường, trước khi một số học viên bị bắt, tôi dường như biết trước được việc gì sẽ xảy đến và thường cố gắng giúp họ, nhưng thất bại, không giúp được họ thoát vòng nguy hiểm. Tôi cảm tưởng như cựu thế lực đang dẫn dắt chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên bối rối và tự hỏi làm sao có thể phá được an bài của cựu thế lực và thoát ra khỏi mạng lưới bức hại tàn bạo này.

Chúng tôi đối mặt với những tổn thất lớn chưa từng có từ trước đến giờ. Tất cả các liên hệ bị cắt đứt, và chúng tôi chỉ còn lại một số người. Tuy vậy, thay vì chán nản, chúng tôi lại càng cảm thấy mình có nhiều trách nhiệm hơn. Chúng tôi chỉ có một niệm trong tâm mình: “Chúng ta cần phải làm những gì cần làm để đảm đương hơn nữa sứ mệnh vĩ đại này.” Cùng lúc, chúng tôi bình tâm, học Pháp và lấy Pháp làm Thầy. Chúng tôi cần phải xem xét cẩn thận bên trong để xác định được những thiếu sót của bản thân để hiểu rõ hơn nữa tại sao việc phát sóng chen ngang lại dẫn dắt cảnh sát đến địa điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi.

Trong khi liên tục loại bỏ tà ác trong các không gian khác, chúng tôi cũng liên tục tìm kiếm bên trong mình nguyên nhân, từ những khía cạnh thành lập địa điểm, đến các học viên cùng tham gia, đến ý thức cảnh giác của chúng tôi. Chúng tôi đã thấy những chấp trước trong nội bộ chúng tôi, bao gồm cả chấp trước “truy cầu” và danh lợi. Chúng tôi đã buông lơi việc tự tu thân, thiếu chính niệm, và không học Pháp đầy đủ. Cuối cùng, chúng tôi nhận thức được nguyên nhân chính đó là chúng tôi không học Pháp đủ, không chú ý đầy đủ đến việc học Pháp, và do đó đã không có đủ khả năng đạt được những yêu cầu của Pháp ở các tầng thứ khác nhau.
Sư Phụ giảng:

Không tăng công còn có một nguyên nhân nữa, chính là không biết Pháp tại cao tầng thì không thể tu luyện lên được. Nghĩa là sao? Như tôi vừa nói trước đây, có một số người đã học rất nhiều công pháp; tôi nói rằng chư vị có học nhiều nữa cũng vô dụng, vẫn chỉ là học sinh tiểu học, là học sinh tiểu học trong giới tu luyện; toàn là những đạo lý ở tầng thấp. Chư vị lấy những đạo lý ở tầng thấp để tu luyện lên tầng cao, thì không có tác dụng chỉ đạo.” (“Chuyển Pháp Luân”)

Nếu chúng ta không giữ Pháp cao tầng trong tâm mình, thì chúng ta lấy gì chỉ đạo cho công tác Chính Pháp? Cựu thế lực chắc chắn sẽ lợi dụng thiếu sót này của chúng ta. Yếu tố này đã tồn tại ngay từ ban đầu khi thành lập địa điểm tài liệu. Chúng tôi đã không chỉnh đốn nó trong suốt quá trình và đã thực hiện mọi việc với thái độ cũ. Khi sự việc dồn lại đến một mức nào đó thì những vấn đề lớn xuất hiện. Để có thể phá vỡ hoàn  toàn từ cơ bản những an bài của cựu thế lực, chúng ta cần phải tinh tấn bản thân từ Pháp.

Dần dần, chúng tôi đã nhận thức được tầm quan trọng của việc học Pháp, ý nghĩa sâu xa của Chính Pháp, tu luyện, chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Học Pháp tốt là nền tảng cơ bản để hoàn thành những nghĩa vụ này. Chúng tôi hiểu ra mình không nên chỉ nhìn và bị hạn chế bởi bề ngoài của vấn đề, hoặc những thứ biểu hiện trong cảnh giới nhân loại, bởi vì chúng có khả năng chỉ là những ảo giác. Nếu chúng ta chỉ nỗ lực trong những sự việc thế gian, thì chúng ta chỉ thực hiện công việc vì truy cầu làm việc. Chúng ta “bò lết trong cái khung do hiểu biết ngu muội của mình dựng nên.(“Luận ngữ, Chuyển Pháp Luân”). Chúng ta cần phải đi làm công việc từ tầng vi quan, và công việc sẽ biểu hiện từ tầng vi quan.

Đầu tiên, chúng tôi cần thay đổi bản thân mình từ tầng vi quan. Chỉ khi chúng ta kiên định đồng hóa mình với Đại Pháp, dẫn đến những thay đổi căn bản trong thể hệ vũ trụ vĩ đại bên trong của mình, kiên định tiến tới bề mặt từ tầng vi quan để tái sinh lại tất cả những nhân tố của cựu vũ trụ, và đáp ứng yêu cầu của Pháp ở các tầng khác nhau, thì chúng ta mới có thể phá vỡ được những an bài của cựu thế lực ở các tầng khác nhau, cứu thể hệ của mình ở những tầng khác nhau cùng với các sinh mệnh to lớn trong đó. Do đó, thăng tiến của chúng ta trong tu luyện là một ưu tiên vì nếu như ta không thể đồng hóa với Pháp ở một tầng nào đó, ta không thể phá bỏ mê mờ và nhìn thấy sự thật tại tầng đó. Khi học Pháp tốt ở các tầng khác nhau, chúng ta có thể phá bỏ mê mờ được an bài bởi cựu thế lực, cứu độ chúng sinh, triển hiện trí huệ và sức mạnh Đại Pháp ban cho, và chứng thực Pháp. Trong thế giới con người, phép màu tự nhiên sẽ đến.

Thứ hai là, đối mặt với tà ác, với việc địa điểm sản xuất bị ngưng trệ và quan hệ với một số học viên khác bị cắt đứt, chúng tôi đã bắt đầu lại từ con số không. Từ tầng vi quan, trong các không gian khác, chúng tôi đã qua một quá trình đi lên từ chỗ không có gì. Ai cũng biết là bất kì một sinh mệnh hay vật thể nào cũng đều được hình thành từ vi quan cho đến bề mặt. Lạp tử vi quan tổ hợp thành phần tử lớn hơn rồi lại tổ hợp thành lạp tử lớn hơn nữa, cho đến khi cấu thành vật chất trong không gian chúng ta. Khi chúng tôi học Pháp tốt, kiên định sửa chữa và thanh lọc bản thân, chúng tôi cũng chú ý phát chính niệm, trao đổi với phần thần của các học viên nơi không gian khác bằng công năng của Đại Pháp ban cho, và loại bỏ tà ác.

Sử dụng phần đã tu luyện xong của mình, chúng tôi thúc đẩy tái lập điểm sản xuất tà liệu và kết nối với các học viên mà chúng tôi đã mất liên lạc. Khi chúng tôi làm những gì mình nghĩ cần làm, mọi thứ xảy ra theo sự an bài của Sư Phụ. Sau đây là một số ví dụ biểu hiện trong thế giới con người:

1) Đột nhiên nhớ được số điện thoại của một học viên và ngay lập tức kết nối được với nhau;
2) Gặp một học viên, người mà tôi đã từng muốn cộng tác ngay trên phố;
3) Đột nhiên nhận được bài của các học viên mà tôi đã bị mất liên hệ…

Chúng tôi sau đó tái thành lập điểm tài liệu một cách nhanh chóng.

Chúng tôi ngộ được rằng những điểm sản xuất tài liệu nhỏ như vậy có thể thành lập ở mọi nơi.

Cuối cùng, để hoàn toàn phá vỡ sự an bài của cựu thế lực và chấm dứt bức hại, chúng tôi không viện cớ từ phía bề mặt và chỉ đơn giản chỉnh sửa lại tác phong của mình. Chúng tôi hiểu cuộc bức hại này không phải là khó khăn tạo nên bởi con người. Nó đến từ những sinh mệnh biến dị và những yếu tố tà ác thậm chí vi quan hơn ở nhiều tầng cấp khác nhau trong các không gian khác. Chúng tôi cần đạt được tiêu chuẩn của Pháp ở các tầng khác nhau.Trong học Pháp và tu luyện, chúng tôi cần liên tục phá tan những tâm tính cố hữu và thăng tiến trong tầng cấp của mình.

Trong “Giảng Pháp tại Pháp Hội Boston năm 2002”, Sư Phụ giảng:

Là đệ tử Đại Pháp mà xét, mọi người còn nhiều chỗ chưa làm được tốt; tôi nói với mọi người, thực ra là vì lơ là học Pháp. Bởi vì bề mặt của chư vị khi còn đang đồng hóa với Pháp phải liên tục đề cao; khi chư vị không đề cao một cách liên tục, thì phải cấp cho chư vị những thứ phải tu bỏ đi, tại mỗi hoàn cảnh đều có trạng thái ở hoàn cảnh ấy; nếu chư vị chững lại ở đó, thì khẳng định sẽ không theo kịp được hình thế của Chính Pháp.”

Liệu chúng ta đã liên tục cố gắng loại bỏ những chấp trước mà Sư Phụ đã an bài để chúng ta tu bỏ đi? Chúng ta đã loại bỏ các chấp trước và những thành phần biến dị trong bản thân mình chưa? Pháp mà chúng ta giác ngộ tại mỗi tầng có tác dụng chỉ đạo tại mỗi tầng ấy. Khi bạn đạt được yêu cầu của Pháp tại mỗi tầng, bạn liền có thể phá vỡ và hoàn toàn loại bỏ những an bài của cựu thế lực tại mỗi tầng đó.

Hiểu thấu đáo tất cả những điều này, chúng tôi đã chú ý nhiều hơn đến việc học Pháp, tu bản thân và phát chính niệm. Chúng tôi phát chính niệm mỗi giờ hơn chục lần mỗi ngày cùng nhau, kéo dài thời gian phát chính niệm vào buổi sáng và một lần vào buổi tối để loại bỏ tà ác và cựu thế lực trong các không gian khác. Sinh mệnh tà ác bị tiêu diệt hàng khối lượng lớn. Biểu hiện trong thế giới con người có thể thấy như sau:

1) Bắt bớ và bức hại học viên dừng hẳn hoặc thay đổi
2) Một số cuộc lùng sục và bắt bớ học viên trên phạm vi rộng đều bị phá tan.
3) Cảnh sát không còn chặn trên các tuyến phố

Cùng lúc đó, môi trường tu luyện của chúng tôi đã biến đổi. Học viên nối lại liên hệ với nhau và có thể tải tài liệu Đại Pháp và VCD từ Internet xuống đúng thời điểm. Chúng tôi cũng đã phá hủy thành công kế hoạch của “Phòng 610”: (Phòng ban được xây dựng đặc biệt chuyên dùng để bức hại Pháp Luân Công. Chúng có quyền lực tuyệt đối đối với các cấp hành chính trong Đảng, cũng như trong hệ thống cảnh sát và tòa án) chiếu phim ảnh, tổ chức triển lãm tranh thóa mạ Đại Pháp, và thành lập trung tâm tẩy não.

Tất nhiên, trong thế giới con người, chúng tôi cũng đã kết hợp vấn đề an toàn, bao gồm cách sử dụng điện thoại di động và tin nhắn. Khi hành động của chúng tôi phù hợp với Pháp trong cảnh giới con người, tà ác không có khe hở nào lợi dụng được.

Xem phần 1 tại: https://vn.minghui.org/news/7993-Danh-cho-cac-ban-hoc-vien-giang-su-that-qua-truyen-hinh.html
Xem phần 2 tại: https://vn.minghui.org/news/8083-Danh-cho-cac-ban-hoc-vien-giang-su-that-qua-truyen-hinh.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/8/26/56251.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/9/14/40250.html
Đăng ngày: 01-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share