Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc

[MINH HUỆ 22-6-2017] Mới đây, một viện kiểm sát địa phương ở thành phố Kim Xương đã rút cáo trạng đối với học viên Chu Lan Tú, người bị cáo buộc tội tuyên truyền về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 9 tháng 12 năm 2016, trong khi đang phát tặng lịch có chứa thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp, học viên Chu, 62 tuổi, cùng với học viên Lý Ngọc Trân, gần 70 tuổi, đã bị bắt giữ.

Cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Tân Hoa Lộ đã tịch thu túi xách và xe đạp của hai học viên này, rồi báo cho Phòng An ninh Nội địa Kim Xương về vụ bắt giữ này. Vài tiếng sau, mật vụ Lý Tân Hoa đã tới để thẩm vấn học viên Chu and học viên Lý.

Sau đó, vào khoảng 11 giờ đêm hôm đó, đặc vụ Lý đã dẫn theo sáu cảnh sát tới nhà bà Chu lục soát. Họ không tìm thấy bất cứ tài liệu nào liên quan tới Pháp Luân Công và hỏi chồng bà Chu có học viên địa phương nào bảo ông về kế hoạch lục soát nhà này không. Ông ấy trả lời là không và từ chối lăng mạ nhà sáng lập Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục lọi mọi ngóc ngách của ngôi nhà thêm vài lần nữa trước khi rời đi sau nửa đêm.

Tối ngày 10 tháng 12, học viên Chu và học viên Lý bị đưa tới một bệnh viện địa phương để kiểm tra sức khỏe và lấy mẫu máu. Sau khi được bảo lãnh họ đã được trả tự do.

Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5 năm 2017, cảnh sát Dương Ngạn Quân và một vài cảnh sát khác từ Phòng An ninh Nội địa Kim Xương đã 4 lần đến nhà sách nhiễu học viên Chu và học viên Lý. Hai học viên này khẳng định chắc chắc rằng họ không phạm bất cứ tội gì khi phát tặng tài liệu Pháp Luân Công, bởi vì luật pháp Trung Quốc không hề cấm Pháp Luân Công.

Ngày 20 tháng 6, gia đình học viên Chu nhận được một cuộc điện thoại từ viện kiểm sát báo rằng họ đã rút đơn tố cáo bà Chu. Không rõ là viện kiểm sát có đồng thời bác bỏ các cáo buộc đối với học viên Lý hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/22/350022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/24/164393.html

Đăng ngày 11-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share