Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Toronto

[MINH HUỆ 28-6-2017] Nhân dịp tổ chức Lễ hội Ẩm thực Châu Á lần thứ 15 từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công tại Toronto, Canada đã giới thiệu môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc và nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc. Lễ hội kéo dài ba ngày với hơn 150 gian hàng từ ẩm thực đến văn hóa, giải trí, thu hút hơn 180.000 người đến khu vực cộng đồng người Hoa lớn nhất ở Toronto.

Các học viên Pháp Luân Công đã dựng các biểu ngữ lớn tại Pacific Place, gần lối vào lễ hội. Họ giới thiệu lợi ích của Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành và giúp người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

ec9755a4dce753bdfa737b359b11a272.jpg

Biểu ngữ của các học viên Pháp Luân Công tại Pacific Place trong thời gian diễn ra Lễ hội Ẩm thực Châu Á lần thứ lần thứ 15

2413c7894a221d5d2fed46625e4efd5d.jpg

Khách Trung Quốc dừng chân đọc biểu ngữ và bảng trưng bày

3bbcc91085621fdd76b8e6b4a6a19782.jpg

Bà Kari Huang

Bà Kari Huang bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm ngoái. Bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Sau khi luyện các bài công pháp, tôi cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhàng bay bổng. Khi nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi thấy vô cùng dễ chịu! Tôi đến đây để nói với mọi người đừng bị đánh lừa bởi những vu khống bịa đặt của ĐCSTQ.”

aa672351d3a742f7a4c8862bbb383a40.jpg

Anh Jimmy, một người Canada gốc Hoa

Sinh ra tại Canada, anh Jimmy là người Trung Quốc thế hệ thứ hai có gia đình nhập cư từ Trung Quốc. Sau khi nghe giới thiệu về Pháp Luân Công, anh đã nói: “Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là đúng đắn. Thật tuyệt vời! Mọi người đều nên làm theo những nguyên lý này. Cuộc bức hại không nên xảy ra. Các học viên Pháp Luân Công cần phải có quyền tự do tu luyện ở bất cứ quốc gia nào.”

Một học viên có tên Chu Ngọc Mai cho biết: “ĐCSTQ tuyên truyền thuyết vô thần và cho rằng duy chỉ có nó và chính nó mới được có quyền ảnh hưởng ở Trung Quốc. Do vậy, nó bức hại Pháp Luân Công mà không hề hổ thẹn, mặc dù các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt. Nhiều người, đặc biệt là người Trung Quốc đã bị đánh lừa bởi những lời dối trá của ĐCSTQ và nhầm lẫn Đảng là quốc gia. ĐCSTQ đang đã sắp đến ngày tàn. Lý do chúng tôi tiếp cận với những người đến từ Trung Quốc là vì chúng tôi không muốn thấy mọi người bị chôn vùi cùng Đảng.”

Theo cô Chu, các học viên Pháp Luân Công đã giảng chân tướng tại Pacific Place trong suốt 10 năm qua, bất kể trời mưa hay nắng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/28/350302.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/2/164497.html

Đăng ngày 7-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share