Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Latvia

[MINH HUỆ 29-6-2017] Ngày 17 tháng 6 năm 2017, các bảng hiệu về Pháp Luân Đại Pháp, biểu diễn các bài công pháp, một quầy thông tin được dựng dọc con đường từ công viên đến bãi biển ở thành phố Palanga in Lithuania.

Sự kiện này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) từ quốc gia láng giềng Latvia tổ chức nhằm quảng bá môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

3f64958a4ab82ef55dd2a113ecdc93a4.jpg

0131fb81fbf7711a6146f2b5f6b1c225.jpg

71fe19ec15c96bab553d5252e5ab397d.jpg

Biểu diễn các bài công pháp

8c99798c110c4f5f61321abb0992aa51.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc

c0aaa733d22efb514c106d83a7729be9.jpg

Học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Trước khi sự kiện bắt đầu, các học viên đã nói chuyện với mục sư của nhà thờ đối diện công viên. Họ nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông hoan nghênh họ và nói rằng ông sẽ chuyển thông tin cho cộng đồng của ông.

Sau khi dựng các bảng hiệu và quầy thông tin, một số học viên đã biểu diễn các bài công pháp trong khi những người khác phát tờ rơi và trò chuyện với khách bộ hành.

Nhiều người đã dừng lại để xem các bài công pháp và nói họ chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công. Họ rất quan tâm tìm hiểu nhiều hơn về các bài công pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Pháp Luân Đại Pháp là dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Năm bộ công pháp có sức mạnh to lớn để cải thiện sức khỏe.

Khi một người có mâu thuẫn phát sinh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp cần phải nhìn vào trong, tìm kiếm những thiếu sót của bản thân dựa trên nguyên lý này. Là học viên thì sẽ muốn thay đổi và đề cao bản thân.

Các học viên cũng nói chuyện về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công.

Nhiều người đã rất buồn khi biết đến cuộc bức hại và đã ký tên thỉnh nguyện để đưa Giang Trạch Dân, kẻ phát động cuộc bức hại ra công lý.

Một người đàn ông đã nói chuyện với các học viên gần một giờ đồng hồ cho biết ông cũng muốn khởi kiện Giang Trạch Dân.

Một phụ nữ đã học các bài công pháp, sau đó nói rằng bà cảm thấy rất hạnh phúc. Bà cho biết sẽ đọc nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng.

Khi các học viên thu dọn vào cuối ngày, một số khách bộ hành đã hỏi khi nào thì họ quay lại Palanga. Các học viên nhận ra rằng mọi người đang chờ đợi để nghe về Đại Pháp, vì thế họ quyết định sẽ tổ chức thêm nhiều sự kiện ở các thành phố khác ở Lithuania.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/29/350382.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/1/164487.html

Đăng ngày 6-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share