Bài viết của Thái Cúc, phóng viên báo Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 28-6-2017] Ngày 25 tháng 6 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại cộng đồng người Hoa ở Brooklyn, New York, để giới thiệu môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc từ năm 1999.

18251f5cb98bf988a2777b019d08a6d0.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp ở Brooklyn, New York vào ngày 25 tháng 6 năm 2017, giới thiệu môn tu luyện cho người dân và du khách.

Các học viên đã luyện công tập thể vào buổi sáng. Nhiều người đã bị thu hút bởi hoạt động của nhóm và tiếng nhạc yên bình.

Một phụ nữ trẻ, đã chụp ảnh các học viên, nói cô muốn gửi những bức ảnh này cho người mẹ cũng là học viên của mình.

Sau khi luyện công, các học viên đã treo nhiều biểu ngữ, phân phát tài liệu Pháp Luân Công cho người qua đường, và nói với họ về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Họ cũng đề nghị giúp người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, để họ có thể cắt đứt liên hệ với chế độ và các tội ác chống lại nhân loại mà nó đã phạm phải. Hơn 20 người Trung Quốc đã thoái đảng ngày hôm đó sau khi trò chuyện với các học viên.

e767770d23dcbb7e273d0a0b8c370058.jpg

02caa2459ed5b0da4a40945db07380ee.jpg

Các học viên Pháp Luân Công treo biểu ngữ và áp phích ở Brooklyn để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một người đàn ông Trung Quốc đã di cư sang Mỹ hai năm trước nói: “Các bạn là một nhóm người can đảm”, “Các bạn đã phơi bày những gì đang thực sự xảy ra ở Trung Quốc với thế giới.“ Ông cũng khuyến khích các học viên khi họ gặp người Trung Quốc có thái độ thù địch. “Những người này đã bị tẩy não bởi tuyên truyền của chế độ,” ông nói: “Họ không thể nghĩ cho bản thân nữa.”

Một số người Trung Quốc nói với các học viên rằng họ chưa từng tham gia bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ vì họ đã từng bị bức hại ở Trung Quốc và phải di cư ra nước ngoài.

Hai sinh viên Trung Quốc nói họ biết đến cuộc bức hại qua Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Họ đã thoái khỏi Đội Thiếu niên của ĐCSTQ mà họ đã gia nhập từ khi còn nhỏ. Nhiều người khác đã thoái ĐCSTQ sau khi đọc các tấm áp phích và trò chuyện với các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/28/350341.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/29/164456.html

Đăng ngày 4-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share