Bài viết của một học viên tại Scotland

[MINH HUỆ 23-6-2017] Các học viên Pháp Luân Công tại Glasgow, Scotland đã tổ chức một hội thảo miễn phí tại thư viện công cộng địa phương vào ngày 18 tháng 6.

Sau khi dạy các bài công pháp, hai học viên đã chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Công của họ với những người tham dự.

94ecfec0318d7043fc5fdff08567e9ee.jpg

3f07745088462e29f6cdbc90f1ba9d73.jpg

Hội thảo Pháp Luân Công tại Thư viện Hillhead, Glasgow.

Bệnh sỏi thận biến mất

Bà Hoàng bắt đầu tu luyện cách đây một năm, khi một người bạn khuyên rằng nó có thể giúp cải thiện bệnh sỏi thận của bà.

Lần đầu tiên tham gia điểm luyện công, bà không thể giơ nổi cánh tay lên để luyện bài thiền đứng. Nhưng bà vẫn kiên trì, và khoảng bốn tuần sau đó, bà đã có thể hoàn thành tất cả các bài công pháp một cách dễ dàng. Trong khoảng thời gian đó, bệnh viện xét nghiệm cho thấy bệnh sỏi thận của bà đã biến mất.

“Tôi không còn phải uống bất kỳ loại thuốc nào kể từ khi bắt đầu tu luyện”, bà nói. “Sức khoẻ của tôi đã được phục hồi hoàn toàn và tôi tràn đầy năng lượng mỗi ngày.”

“Quan trọng hơn, Pháp Luân Công đã làm thay đổi tính khí của tôi”, bà nói thêm. “Tôi cố gắng làm theo nguyên lý chỉ đạo của pháp môn, đó là Chân- Thiện- Nhẫn. Tôi không chỉ trở nên vui vẻ hơn, mà còn đối xử tốt hơn với mọi người. Những mối quan hệ giữa tôi và gia đình cùng đồng nghiệp trở nên ngày càng tốt hơn”.

Cải thiện cả thân lẫn tâm

Saimis, một sinh viên tốt nghiệp 28 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm năm trước. Anh nói anh từng nghiện trò chơi điện tử và bị trầm cảm. Pháp Luân Công đã kéo anh thoát khỏi tình trạng đó.

Cả thể chất của anh cũng được cải thiện. Anh từng bị bệnh vảy nến từ khi còn nhỏ, bị ngứa trên lưng, ngực và cánh tay, mà không cách điều trị nào chữa khỏi. Tuy nhiên, chỉ trong ba tháng tu luyện Pháp Luân Công, da của anh đã hết sạch những vảy nến ấy.

“Da của tôi chưa từng sạch và mịn đến vậy”, anh nói. “Tâm tôi cũng trở nên thanh tịnh và thuần khiết.”

Những người tham dự cho biết họ dự định sẽ tham gia điểm luyện công hàng tuần. Một số còn hỏi liệu các học viên có thể tổ chức hội thảo hàng tuần cho người mới không, để bạn bè và gia đình họ có thể tham dự.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/23/350093.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/26/164420.html

Đăng ngày 3-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share