Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-6-2017] Bà Hoàng Quân Vinh – một học viên Pháp Luân Công 81 tuổi bị các nhân viên của Đội An ninh Nội địa huyện Nghiễm Đức bắt giữ. Trước khi được thả, bà Hoàng đã bị đưa đến sở cảnh sát và bị thấm vấn.

Bà Hoàng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Bà sống cùng với con gái của mình ở huyện Nghiễm Đức. Ngày 31 tháng 5 năm 2017, năm nhân viên từ Đội An ninh Nội địa đã tới nhà bà và lục soát. Họ đã tịch thu toàn bộ sách Pháp Luân Công, tuần báo Minh Huệ, các bài giảng của Sư phụ Lý, một máy nghe nhạc MP3, một máy tính và một máy in của bà Hoàng. Sau đó họ bắt và đưa bà tới Sở Cảnh sát Nghiễm Đức.

Ở đó, họ đã thẩm vấn và đe dọa bà. Trong suốt buổi thẩm vấn, cảnh sát cho bà Hoàng 2 phút để đưa ra tuyên bố.

Bà Hoàng nói: “Tất cả những gì tôi muốn nói là ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’”

Trong hai phút đó, bà Hoàng đã nhắc lại câu nói đó của mình 2 lần. Cảnh sát lặng lẽ lắng nghe và dường như họ rất ngạc nhiên.

Trong khi đợi bên ngoài phòng thẩm vấn, con gái của bà Hoàng đã hỏi cảnh sát tại sao họ lại luôn sách nhiễu mẹ cô. Con gái bà nói rằng sức khỏe của mẹ cô đã cải biến rất tốt sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và việc mẹ cô tu luyện Pháp Luân Công là tốt cho bản thân và tốt cho đất nước. Bà cũng hỏi cảnh sát tại sao họ bắt giữ mẹ mình và tịch thu tài sản cá nhân của bà rất nhiều lần.

Con gái bà Hoàng cũng nói với cảnh sát rằng cô đã từng tới Hồng Kong và Ma Cau, ở đó cô nhìn thấy học viên Pháp Luân Công ở mọi nơi và cảnh sát cũng không làm phiền họ; vậy tại sao cảnh sát ở đây luôn sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công.

Cảnh sát trả lời: “Chúng tôi cũng không muốn làm như vậy. Nhưng chúng tôi cũng không thể giúp được gì vì đó là lệnh của cấp trên.”

Cảnh sát yêu cầu bà Hoàng luyện tập ở nhà và tránh để người khác nhìn thấy.

Khoảng 8 giờ tối bà Hoàng đã được thả về với con gái của mình.

Người phụ trách vụ việc của bà Hoàng: Dương Ngọc Trung(杨学忠), Đội Anh ninh Nội địa Nghiễm Đức: +86-13856386111 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/4/349123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/14/164258.html

Đăng ngày 23-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share