Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-6-2017] Một phụ nữ 60 tuổi ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ đã bị kết án ba năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ vì truyền rộng thông tin về cuộc đàn áp của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Bà Khuất Thụ Vinh bị bắt giữ vào cuối năm 2015 và lần đầu tiên bị xét xử vào ngày 9 tháng 10 năm 2016. Luật sư của bà biện hộ rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công và thân chủ của anh chỉ đơn giản đang thực hiện quyền tự do tín ngưỡng và tự do báo chí của mình.

Luật sư cũng bác bỏ các bằng chứng truy tố thu thập được thông qua việc tra tấn thân chủ của anh, chủ tọa đã đồng ý việc bác bỏ bằng chứng.

Sau đó, mặc dù thẩm phán đã quyết định bãi bỏ vụ án, nhưng quyết định của ông đã bị Ủy ban Chính trị và Pháp luật can thiệp. Ủy ban Chính trị và Pháp luật là tổ chức trên quyền các cơ quan tư pháp có nhiệm vụ thực hiện mệnh lệnh của những người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Dưới mệnh lệnh của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, chính quyền địa phương vẫn tiếp tục gây áp lực đối với vụ án của bà Khuất, mặc dù gia đình bà liên tục kêu gọi thả bà.

Ngày 23 tháng 1 năm 2107, con gái bà Khuất đã nhận được tám cú điện thoại từ trại tạm giam địa phương. Cô được thông báo rằng mẹ mình có triệu chứng nghiêm trọng của bệnh tim và huyết áp cao. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương, viện kiểm sát, và tòa án từ chối tạm tha để bà điều trị y tế.

Ngày 17 tháng 4 năm 2017, bà Khuất lại bị đưa ra tòa án. Luật sư của bà chất vấn rằng liệu đây được xem là phiên tái thẩm hay phiên xét xử mới của phiên tòa hiện tại. Theo luật, một phiên xét xử mới của phiên tòa đang tiến hành phải được tiến hành trong vòng hai tháng kể từ lúc diễn ra phiên xét xử đầu tiên và phiên tái thẩm phải được tiến hành ngay khi giai đoạn điều tra ban đầu kết thúc.

Luật sư lập luận rằng cả phiên xét xử mới lẫn phiên tái thẩm đều đã hết hạn và tòa án đã vi phạm các thủ tục pháp lý. Thẩm phán mới được chỉ định xét xử vụ án không thể đưa ra lời giải thích nên đã tạm dừng phiên xét xử.

Ngày 21 tháng 4, bà Khuất tiếp tục bị ra tòa lần thứ ba. Thẩm phán đã phát quyết bà có tội vào ngày 4 tháng 5. Bà hiện đang kháng cáo lên Tòa trung thẩm Tề Tề Cáp Nhĩ.

Các báo cáo liên quan:

Thẩm phán đưa ra những bằng chứng thu được bằng tra tấn; Một nữ học viên bị giam cầm vì niềm tin của mình

Ủy ban Chính trị và Pháp Luật gây áp lực buộc tòa án tiếp nhận lại vụ việc của bà Khuất Thụ Vinh sau khi vụ việc của bà được bác bỏ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/8/349312.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/15/164270.html

Đăng ngày 20-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share