Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-6-2017] Thực hiện một chỉ thị từ Phòng 610 của Trung Quốc ban hành vào tháng 4 năm 2017, cảnh sát đã đến nhà của các học viên Pháp Luân Công trong chiến dịch “gõ cửa”, nhằm sách nhiễu các học viên vì không từ bỏ tín ngưỡng vào Pháp Luân Công. Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2017, 94 học viên ở thành phố Đức Châu đã bị sách nhiễu.

Trong hầu hết các trường hợp, cảnh sát chất vấn các học viên xem họ còn tu luyện Pháp Luân Công không. Họ yêu cầu học viên ký cam kết từ bỏ tu luyện.

Một số cảnh sát lục soát nhà của các học viên và kiểm tra máy tính máy in, cũng như việc các học viên có đang sử dụng Internet để thực hiện các hoạt động của Pháp Luân Công không. Một cảnh sát đã tịch thu các sách của Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan của họ.

Trong các trường hợp khác, cảnh sát kiểm tra thẻ căn cước của các học viên và chụp ảnh hay quay video họ và nhà của họ. Một số cảnh sát yêu cầu các học viên cung cấp số điện thoại, tình trạng công việc và các thông tin cá nhân khác.

Anh Lý Chí Dũng: Cảnh sát yêu cầu ký cam kết

Ngày 22 tháng 5, nhân viên từ Đội An ninh Nội địa ở quận Đức Thành đã gọi cho chị của anh Lý Chí Dũng và yêu cầu cô thuyết phục anh Lý tới đồn cảnh sát. Họ nói rằng: “Nếu anh ta không đến, chúng tôi sẽ đến nơi làm việc của anh ta.”

Ngày 24 tháng 5, ba cảnh sát đã tới nơi làm việc của anh Lý và yêu cầu anh ký cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Anh Lý không đồng ý. Anh nói: “Tôi không phạm pháp. Tôi chỉ muốn làm người tốt và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Tại sao tôi phải ký cái cam kết đó.”

Bà Khúc Hàm Mẫn bị sách nhiễu trong năm ngày

Ngày 8 tháng 5, ba cảnh sát từ Đồn cảnh sát Tân Hà Đông Lộ đã đến nhà của bà Khúc Hàm Mẫn, 72 tuổi. Bà Khúc không ở nhà, nhưng chồng bà đã mở cửa. Cảnh sát hỏi chồng bà xem hai vợ chồng bà có giữ các sách về Pháp Luân Công không. Chồng bà trả lời rằng ông không thấy có cuốn sách nào.

Bốn ngày sau, cảnh sát quay lại và cố gắng chụp ảnh và quay video nhà của bà Khúc. Bà đã ngăn họ lại, hai phút sau họ rời đi.

Ông Lưu Lâm Quang bị yêu cầu phải cung cấp thông tin cá nhân

Ngày 25 tháng 5, cảnh sát đã sách nhiễu ông Lưu Lâm Quang. Trong khi một số người nói chuyện với ông, một người đã lục soát các phòng của ông. Họ chụp một số ảnh trực diện và ảnh nghiêng của ông. Họ hỏi xem ông có máy tính, máy in hay các sách của Pháp Luân Công không, cũng như hỏi số điện thoại và nơi làm việc của người nhà ông. Các nhân viên cảnh sát đã rời đi sau 20 phút.

Theo dõi người thân của các học viên

Trong một số trường hợp, cảnh sát cũng đã sách nhiễu người thân của các học viên.

Ngày 8 tháng 5, ba cảnh sát đã đến nhà của bà Thôi Tế Bình, nhưng bà không ở đó. Sau đó, họ gọi cho chồng bà và hỏi lý do tại sao hôm qua không có ai ở nhà và liệu bà Thôi đã ra khỏi thành phố hay chưa. Họ cũng bảo ông rằng họ đang theo lệnh từ trên tỉnh để kiểm tra xem bà còn tu luyện Pháp Luân Công không. Họ đe dọa rằng nếu bà tiếp tục phát tài liệu về Pháp Luân Công, họ sẽ trở lại tìm bà.

Ngày 8 tháng 5, khi cảnh sát xuất hiện ở nhà của bà Triệu Ngọc Tài, bà đã từ chối mở cửa. Sau đó, họ đã đưa con trai, con dâu và cháu gái bà tới nhà bà vào ngày 11 tháng 5. Lần này, bà Triệu đã để cảnh sát vào. Cảnh sát yêu cầu được xem các sao kê tài khoản ngân hàng và thẻ bảo hiểm của bà.

Danh sách các học viên bị sách nhiễu

Các học viên bị ảnh hưởng trong đợt này đến từ nhiều quận, huyện, thành phố trực thuộc của thành phố Đức Châu.

Quận Đức Thành (38)

Lý Chí Dũng, Vương Ái Quân, Tôn Tu Hải, Trương Tú Cầm, Nhậm Văn Lan, Trương Tuấn Anh, Khúc Hàm Mẫn, Tống Bảo Liên, Triệu Học Cung, Lưu Vĩnh Thanh, Vương Thanh Sơn, Bành Phong Vân, Vương Quốc Tân, Triệu Ngọc Tài, Bàng Hải Phong, Lý Tuấn Bình, Vương Thụ Lâm, Nhậm Phong Anh, Phó Thiếu Hồng, Lý Bồi Hoa, Thôi Tế Bình, Ngưu Quế Cúc, Đơn Tú Phương, Chu Quế Trân, Cung Kim Nga, Lưu Đại Trân, Trương Bảo Chi, Từ Thế Anh, Liễu Nguyệt Bình, Trần Chí Trung, Mạnh Tú Vân, Đàm Trường Sĩ, Lưu Tú Trân, Ân Minh Quân, Tín Văn Hoa, Khang Thục Phượng, Giả Minh Lộc, Lưu Phong Trân.

Khu phát triển kinh tế (10)

Vương Khôn, Vương Tố Hồng, Lưu Lâm Quang, Trương Thanh Minh, Chu Văn Yến, Mã Đổng, Thôi Tú Kiệt, Lý Thiết Phong, Lý Văn Quân, Lý Tuấn Lan, Vương Khôn, Vương Tố Hồng

Quận Vận Hà (4)

Xa Kỳ Thông, Xa Hiến Khởi, Mã Ngọc Thanh, Võ Tú Vân.

Quận Lăng Thành (13)

Lưu Hội Lan, Đậu Lâm Phương, Lưu Chiêm Hoa, Hứa Chân, Lý Tú Anh, Trương Quốc Cương, Dương Tú Phân, Cao Quốc Hương, Thôi

Ngọc Anh, Phạm Ngọc Đông, Mã Chấn Trân, Đổng Quyên, Cốc Văn Hoa.

Thành phố Vũ Thành (1)

Lý Đức Phân

Quận Võ Thành (1)

Bách Tử Điền

Quận Bình Nguyên (27)

Chi tiết về 27 học viên bị sách nhiễu vẫn đang được điều tra

Các báo cáo liên quan:

Cảnh sát Trung Quốc khởi động chiến dịch “Gõ cửa” để sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/4/349152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/16/164290.html

Đăng ngày 22-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share