Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 7-5-2017] Các du khách và khách bộ hành ở thị trấn Trier gần đây đã có cơ hội tìm hiểu cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo và đặc biêt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Ngày 22 tháng 4 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công ở Rhineland-Palatinate, Saarland, and Baden-Württemberg đã tổ chức một sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về những tội ác này.

Trier có từ cách đây hơn 2000 năm và là thành phố lâu đời nhất ở Đức. Thành phố này có rất nhiều tượng đài La Mã, cũng là nơi sinh của Karl Marx. Đây là một điểm du lịch thu hút du khách từ nhiều quốc gia trên thế giới, và các học viên đã trò chuyện với họ cũng như người dân ở thị trấn này trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

02be57fe0bc897ca6dc42f77b87dfe3b.jpg
Cư dân địa phương và khách du lịch ở Trier tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Sau khi ký tên thỉnh nguyện ủng hộ cho Pháp Luân Công, một phụ nữ nói: “Thu hoạch nội tạng thật là khủng khiếp. Thật tốt khi vẫn còn có những người như các bạn vì đã khơi gợi ý thức trách nhiệm cộng đồng trong chúng ta.”

Một thành viên của Hội đồng Thành phố Trier muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công và lý do các học viên bị đàn áp và giết hại ở Trung Quốc.

Một phụ nữ đã lập tức ký tên thỉnh nguyện, nhưng chồng bà có vẻ do dự và muốn rời đi. Vợ ông đã khích lệ ông cho đến khi ông ký. Sau đó, thái độ của ông đã thay đổi, họ đã biểu đạt sự trân trọng nỗ lực của các học viên.

Một phụ nữ nói: “Thật tuyệt vì các bạn làm công việc này […]. Cần phải là những người can đảm như các bạn mới có thể bước ra và nói cho công chúng những điều như thế này.”

Một cặp vợ chồng khác đã ký tên thỉnh nguyện và sau đó đã biết rằng một số quốc gia đã thông qua luật chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Họ nói: “Cảm ơn những nỗ lực của các bạn. Thật không đúng chút nào khi ai đó phải chết để mang nội tạng của họ mà chữa trị cho người nhận tạng.” Theo quan điểm của họ, cần phải áp dụng các quy định pháp luật nhằm ngăn chặn các loại bảo hiểm y tế chi trả và ngăn các bác sỹ điều trị cho các bệnh nhân tới Trung Quốc nhận nội tạng rồi quay về nước của mình để chăm sóc y tế.

Một phụ nữ làm việc trong lĩnh vực y tế đã biết về tội ác thu hoạch nội tạng nhận xét: “Sinh mệnh của mỗi con người đều đáng quý. Thu hoạch nội tạng như thế này là một tội ác và đáng lẽ không được xảy ra.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/7/163125.html
Đăng ngày 9-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share