Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Ireland

2013-8-1-minghui-irish-01--ss.jpg

[MINH HUỆ 2-8-2013) Ngày 10 tháng 7 năm 2013, Ủy ban liên hiệp ngoại vụ và thương mại thuộc Quốc hội Ireland đã tổ chức một buổi điều trần liên quan đến việc ngăn cản ĐCSTQ tiến hành mổ cướp nội tạng sống. Trong buổi điều trần, luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada từng được đề cử giải Nobel Hòa bình, ông David Matas và tác giả người Mỹ của cuốn sách nổi tiếng “Đánh mất Tân Trung Hoa” (Losing the New China), ông Ethan Gutmann, cùng các học viên Pháp Luân Công đã phơi bày tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc mổ cướp và buôn bán nội tạng sống. Toàn bộ các nghị sỹ thuộc Ủy ban liên hiệp ngoại vụ và thương mại Quốc hội Ireland đã đến tham gia hội nghị. Họ đã nhất trí thông qua nghị quyết nhằm ngăn cản ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống, đồng thời thúc giục thông qua dự luật nhằm ngăn cản tội ác của ĐCSTQ.

Đài truyền hình quốc gia Ireland (RTE) và tờ báo lớn nhất Ireland (tờ Thời báo Irish) đều lập tức đưa tin về buổi điều trần phản đối hành động mổ cướp nội tạng này.

Chấn động trước việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng, các nghị sỹ quốc hội ra nghị quyết ngăn cản

Vào 2 giờ 30 phút chiều cùng ngày, bên trong đại sảnh số 1 của Quốc hội Ireland không còn một chỗ trống. Tất cả các nghị sỹ thuộc Ủy ban liên hiệp ngoại vụ và thương mại đều chăm chú lắng nghe luật sư nhân quyền người Canada ông David Matas, và tác giả người Mỹ ông Ethan Gutmann và một học viên Pháp Luân Công phát biểu phơi bày sự thật về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống. Ông David Matas và ông Ethan Gutmann đã đưa ra rất nhiều số liệu điều tra và các tư liệu thực tế để đi đến kết luận rằng trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2005 có ít nhất 6.500 học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống. Số lượng học viên Pháp Luân Công bị giết trên thực tế có thể lên đến hàng triệu người, các nghị sỹ đã vô cùng chấn động trước sự thực này.

2013-8-1-minghui-irish-01--ss.jpg

Ảnh 1: Tại hội nghị, ông David Matas đưa ra kết luận của cuộc điều tra trong nhiều năm về tội ác của ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công

Trong phần hỏi đáp, hơn 10 nghị sỹ đã sôi nổi đặt câu hỏi, rất nhiều nghị sỹ trực tiếp hỏi rằng làm thế nào để Ireland có thể ngăn cản tội ác của ĐCSTQ. Sau khi được biết Quốc hội Ireland đã đưa ra dự thảo nghị quyết liên quan, các nghị sỹ bày tỏ họ sẽ thúc giục để nghị quyết này được thông qua. Chủ tịch ủy ban đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới những người phát ngôn vì đã mang tới hội nghị một vấn đề nhân quyền vô cùng quan trọng, ông phát biểu rằng hội nghị đã rất thành công, ông nói: “Các ngài có thể thấy rằng tất cả nghị sỹ của ủy ban chúng tôi đã có mặt ở đây, cả những nghị sỹ của các ủy ban khác cũng đến tham gia”.

2013-8-1-minghui-irish-02--ss.jpg

Ảnh 2: Thượng nghị sĩ David Norris tại hội nghị đề xuất nghị quyết ngăn cản ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công

Khi hội nghị kết thúc, chủ tịch ủy ban tuyên đọc nghị quyết do thượng nghị sỹ David Norris soạn thảo phản đối việc Trung cộng mổ cướp nội tạng sống. Nghị quyết đã được nhất trí thông qua với sự đồng tình của tất cả các nghị sỹ. Ủy ban cũng quyết định gửi bản nghị quyết này đến lãnh sự quán, đại sứ quán Trung Quốc tại Ireland, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế Ireland và Ủy ban liên quan của Liên minh châu Âu EU, sau đó họ sẽ tiếp tục thúc giục để thông qua nghị quyết.

Tội ác của ĐCSTQ gây kinh ngạc tại hội thảo trường Đại học Dublin

Hai ngày trước khi diễn ra hội nghị, vào ngày 8 tháng 7 trường Đại học Dublin đã tổ chức buổi hội thảo phản đối việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống. Hội thảo diễn ra đúng vào dịp nghỉ hè nhưng các sinh viên y khoa, giáo sư y khoa và các chuyên gia về cấy ghép tạng đều đến tham dự hội thảo đầy đủ, phần hỏi đáp vào nửa sau buổi hội thảo cũng thu hút sự quan tâm của mọi người.

Trong khi trả lời phỏng vấn sau hội nghị, ông Mark Murphy, chủ tịch Hiệp hội Cấy ghép thận của Ireland, nói rằng từ năm 2007 ông đã bắt đầu tìm hiểu sự thực về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Ông Mark Murphy nói: “Cách đây 2 tháng tôi đến Hồng Kông dự một hội nghị y khoa, khi có người đề cập đến (vấn đề mổ cướp nội tạng), quan chức ĐCSTQ tỏ thái độ vô cùng lo lắng và e ngại”. Ông Mark Murphy nói rằng mình sẽ thay mặt cho hiệp hội ký tên phản đối việc mổ cướp nội tạng, đồng thời cũng ông sẽ nhắc đến vấn đề ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống tại các hội nghị y khoa mà ông tham gia.

Tin bài của các hãng truyền thông chính tại Ireland

Ngày 8 tháng 7, luật sư nhân quyền David Matas đã trả lời phỏng vấn của đài truyền hình quốc gia Ireland (RTE), người phỏng vấn ông là người dẫn chương trình của show truyền hình nổi tiếng “Today with Pat Kenny”. Trong buổi phỏng vấn, Pat Kenny đã đưa ra rất nhiều câu hỏi cho ông David Matas xoay quanh chân tướng về Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Ông David Matas đã nêu ra ba điểm chính làm chứng cứ cho tội ác mổ cướp nội tạng này.

2013-8-1-minghui-irish-03--ss.jpg

Ảnh 3: Người dẫn chương trình show giờ vàng buổi sáng của đài truyền hình quốc gia Ireland phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

1. David Matas và trợ lý đã thực hiện các cuộc điều tra qua điện thoại đến các bệnh viện lớn ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước Trung Quốc, hầu hết các bệnh viện đều nói rằng có thể cung cấp nội tạng của học viên Pháp Luân Công để tiến hành ghép tạng.

2. Các học viên Pháp Luân Công từng bị ĐCSTQ bắt giam phi pháp và những người không tu luyện Pháp Luân Công đều nói rằng trong nhà tù của ĐCSTQ chỉ có học viên Pháp Luân Công bị kiểm tra sức khỏe xét nghiệm nhóm máu và nội tạng một cách có hệ thống. Theo ông Matas, do ĐCSTQ thực hiện chính sách giết hại đối với học viên Pháp Luân Công nên điều này rõ ràng không phải vì quan tâm đến sức khỏe của học viên Pháp Luân Công mà là để tìm ra nội tạng phù hợp cho việc ghép tạng.

3. Ông Matas còn tiến hành điều tra những bệnh nhân ở nước ngoài đã từng đến Trung Quốc cấy ghép tạng, những bệnh nhân này đều nói rằng cuộc phẫu thuật ghép tạng tại Trung Quốc diễn ra vô cùng bảo mật và nhanh chóng, bởi vì cuộc phẫu thuật đã được sắp xếp từ trước, thường chỉ trong vài tuần thậm chí vài ngày là họ có nội tạng để ghép. Quân đội đã tham gia rất sâu vào việc này, người bệnh ở trong bệnh viện của quân đội, và do các bác sỹ quân y thực hiện phẫu thuật.

Nghe xong sự thực đẫm máu này, người dẫn chương trình Pat Kenny rất chấn động nói: “Nói cách khác, ĐCSTQ đã đặt hàng (nội tạng của học viên Pháp Luân Công) từ trước rồi”

Trong chương trình, ông Pat Kenny nói rằng mình đã tận mắt chứng kiến các học viên Pháp Luân Công kháng nghị tại đại sứ quán Trung Quốc, ông cũng từng thấy các học viên Pháp Luân Công luyện công ở Ireland. Ông cảm thấy các bài công pháp của Pháp Luân Công rất hòa ái, họ không hề có ý định tranh đấu với ai. Vào cuối chương trình, Pat Kenny đã đưa ra câu hỏi Ireland nên làm gì để ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

Trong buổi hội thảo ngày 10 tháng 7, Thời báo Irish, tờ báo lớn nhất Ireland cũng cử phóng viên đến phỏng vấn. Tờ Thời báo Irish viết: “Pháp Luân Công là một môn tu luyện, nhưng ở Trung Quốc họ lại bị chính quyền ĐCSTQ bức hại tàn bạo.“ Cuối bài báo đề cập đến dự thảo nghị quyết mà Quốc hội Ireland đưa ra cần được nhất trí thông qua.

Trước đó một tháng, phong trào phản đối việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng đã khởi lên trong người dân Ireland. Các tình nguyện viên của tổ chức DAFOH (Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng) trong không đầy hai tuần đã thu thập được hơn 5.000 chữ ký ủng hộ của người dân Ireland. Rất nhiều người đã kêu gọi chính phủ Ireland cần gây áp lực lên chính phủ ĐCSTQ, yêu cầu họ lập tức chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/2/277574.html

Đăng ngày 30-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share