Bài viết của Tô Thanh, phóng viên Minh Huệ Net

[MINH HUỆ 28-6-2013] Ngày 27 tháng 06 năm 2013, nữ hạ nghị sỹ Ileana Ros-Lehtinen thuộc Đảng Cộng hoà- bang Florida và là chủ tịch tiểu ban Bắc Phi và Trung Đông Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ, và hạ nghị sỹ Robert Andrews thuộc Đảng Dân chủ – bang New Jersey, uỷ viên Uỷ ban Quân sự Hạ viện, đã cùng đệ trình Dự thảo Nghị quyết số 281, yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt hành động mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác, đồng thời yêu cầu Bộ ngoại giao Mỹ điều tra toàn diện đối với hoạt động cấy ghép tạng của Trung Quốc, truy tố những cá nhân bị phát hiện có tham gia vào hoạt động cấy ghép tạng vô đạo đức này.

Nghị quyết còn yêu cầu ĐCSTQ lập tức dừng cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Công đã kéo dài 14 năm qua, lập tức phóng thích tất cả những người tu luyện Pháp Luân Công cùng các tù nhân lương tâm khác.

Mổ cướp nội tạng sống là hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Theo tin tức công bố trong cùng ngày, nữ hạ nghị sĩ Ileana Ros-Lehtinen cũng bày tỏ: “Tôi rất vui có thể cùng với đồng nghiệp của tôi là ông Robert Andrews đề xuất nghị quyết này. Nghĩ đến việc ĐCSTQ có thể tiến hành mổ cướp nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm và những cá nhân không tự nguyện khác khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ghê rợn, phải lập tức ngăn chặn loại hành vi này. Hành động tà ác mất hết lương tâm này được tiến hành trên quy mô lớn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ phi pháp chỉ vì tín ngưỡng của mình. Đây là sự vi phạm trắng trợn quyền cơ bản của con người, là tuỳ tiện coi thường luân thường đạo lý và đạo đức nhân loại. Chính phủ Mỹ cần phải công khai lên án và quyết liệt thúc giục ĐCSTQ lập tức dừng hoạt động mổ cướp nội tạng sống, đồng thời cũng yêu cầu lãnh đạo ĐCSTQ dừng cuộc bức hại Pháp Luân Công cùng các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác.

Tin tức trích dẫn phát biểu của nghị sĩ Robert Andrews: “Nếu làm theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, cấy ghép tạng có thể mang đến hy vọng và sức khoẻ cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Nhưng mổ cướp nội tạng sống là cực kỳ vô đạo đức, không phù hợp với luân thường đạo lý. Việc nhà nước Trung Quốc cho phép tồn tại hành vi thu hoạch nội tạng phi pháp nhắm vào những cá nhân không tự nguyện này là vô cùng tàn ác. Chính phủ Hoa Kỳ nên có nghĩa vụ vì các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số mà đứng ra yêu cầu ngừng hành động mổ cướp nội tạng sống.

Ngăn chặn mổ cướp nội tạng sống, khởi tố những người tham gia

Nghị quyết này liệt kê đầy đủ các bằng chứng cùng với kết quả điều tra độc lập tại các nơi về hành vi mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, đồng thời đề xuất rõ ràng:

  1. Yêu cầu Chính phủ Trung Quốc lập tức ngừng mổ cướp nội tạng sống từ tất cả các tù nhân, đặc biệt là các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công cùng các nhóm tín ngưỡng tôn giáo và dân tộc thiểu số khác.
  2. Yêu cầu Bộ ngoại giao Mỹ tiến hành điều tra toàn diện đối với hoạt động cấy ghép tạng của Trung Quốc và truy tố những cá nhân bị phát hiện có tham gia vào hoạt động cấy ghép tạng vô đạo đức này.
  3. Yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc đàn áp môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công đã kéo dài 14 năm qua, lập tức thả tất cả những người tu luyện Pháp Luân Công cùng các tù nhân lương tâm khác.
  4. Đề nghị Bộ ngoại giao Mỹ phát hành thông báo đến các công dân Mỹ du lịch đến Trung Quốc để cấy ghép tạng lưu ý rằng rất có thể đó là nội tạng của các tù nhân lương tâm.
  5. Đề nghị Chính phủ Mỹ công khai lên án việc lạm dụng cấy ghép tạng của Trung Quốc, cấm những cá nhân và tổ chức tham gia thu hoạch nội tạng phi pháp nhập cảnh vào Mỹ, nếu phát hiện những cá nhân đó nhập cảnh vào lãnh thổ Mỹ cần đưa ra khởi tố.

Nghị quyết này sẽ được thảo luận nội bộ trong Uỷ ban Ngoại giao Hạ viện, sau khi thông qua, tất cả nghị sỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/28/美国会两党提案-强摘器官必须立即停止-275987.html
Đăng ngày 30-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share