Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ

2014-6-1-minghui-va-manuel-belandres--ss.jpg

[MINH HUỆ 7-6-2014] Ngày 31 tháng 5 năm 2014, Hiệp hội Y học bang Virginia, Hoa Kỳ (The Medical Society of Virginia) bao gồm hơn 9.000 bác sĩ, y tá và những nhân sĩ chuyên ngành liên quan, đã thông qua bản nghị quyết số 13-207 lên án tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác, đồng thời ủng hộ Nghị quyết số 281 của Hạ nghị viện Quốc hội Mỹ về việc yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt mổ cướp nội tạng.

2014-6-1-minghui-va-manuel-belandres--ss.jpg

Manuel M. Belandres, người đề xuất nghị quyết số 13-207 của Hiệp hội Y học Virginia

Nội dung của nghị quyết này bao gồm: “Kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt hành vi mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác; Kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiến hành điều tra toàn diện hệ thống cấy ghép tạng tại Trung Quốc, đồng thời khởi tố những cá nhân đã tham gia hành vi phi nhân đạo này; Yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài suốt 14 năm qua, đồng thời lập tức phóng thích các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm; Kiến nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ban hành cảnh báo tới các công dân Mỹ sang Trung Quốc du lịch ghép tạng; Yêu cầu Hoa Kỳ cấm nhập cảnh đối với những người tham gia vào hoạt động mổ cướp nội tạng sống, nếu họ đã ở trong địa phận của Mỹ thì yêu cầu khởi tố pháp luật với những người này.

Manuel M. Belandres, người đề xuất nghị quyết số 13-207 của Hiệp hội Y học Virginia là bác sĩ ngoại khoa vết thương và phẫu thuật cấp cứu có thâm niên. Ông là người sáng lập Quỹ Cộng đồng Cấp cứu Hoa Kỳ (The American Foundation for Emergency Community), đồng thời ông cũng đảm nhiệm chức vụ chủ tịch quỹ này trong nhiều năm.

Bác sĩ Belandres cho biết: “Đây (việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống) là hành vi hành nghề y học vô đạo đức, đã vi phạm đạo đức Y học cơ bản.” “Tôi cho rằng đây là kẻ đồ tể lớn nhất trong Y học, họ (ĐCSTQ) phải chấm dứt ngay (tội ác này)! Phương thức duy nhất để ngăn cản họ là kêu gọi lương tâm của họ!.” “(Mổ cướp nội tạng sống) phải chấm dứt, điều này vô cùng quan trọng!”

Về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công vốn tuân theo tín ngưỡng Chân – Thiện – Nhẫn, bác sỹ Belandres nói: “Điều này hoàn toàn là một sai lầm! Đây là một phương thức tà ác mới!” “Cũng giống như lời của Kilgour và Matas, hai vị luật sư nhân quyền kỳ cựu của Canada miêu tả, đây chính là tội ác chưa từng thấy trên trái đất này!”

Bác sĩ Belandres còn nói, cần phải cho toàn bộ giới Y học biết (về tội ác này của ĐCSTQ). Ông cho biết, mổ cướp nội tạng sống là hành động được nhà nước Trung Quốc phê chuẩn và công nhận. “Nếu ĐCSTQ không chấm dứt, thế giới cần phải yêu cầu họ chấm dứt (việc tiếp tục phạm tội này)!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/7/292921.html
Đăng ngày 30-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share