Bài viết của Chương Vận, Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-4-2017] Cách đây 18 năm, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tới Bắc Kinh, Trung Quốc thỉnh nguyện ôn hòa kêu gọi thả các học viên bị giam giữ phi pháp vài ngày trước tại thành phố Thiên Tân gần đó. Ba tháng sau, Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi đó là Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc đàn áp trên phạm vi cả nước đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Gần đây, trang web Minghui.org đã nhận được nhiều báo cáo về các hoạt động do các học viên trên toàn thế giới tổ chức nhằm tưởng niệm sự kiện đặc biệt này. Dưới đây là các sự kiện diễn ra vào ngày 25-4 tại Toronto, Los Angeles và Detroit.

Toronto

99df68cb1a07475c9f7e5be0a080e553.jpg
Lễ thắp nến của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto ngày 25 tháng 4 năm 2017

Sau buổi mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc, các học viên ở Toronto đã tập trung tại khu vực trung tâm thành phố, tiếp đó là Lễ thắp nến tưởng niệm tại Lãnh sự quán Trung Quốc.

Bà Thẩm, một nhân chứng của cuộc thỉnh nguyện năm 1999, cho biết sau nhiều năm bà vẫn nhớ như in những hình ảnh của cuộc thỉnh nguyện năm đó. “Tất cả chúng tôi đều rất trật tự. Chúng tôi không nói chuyện to hay gây ồn ào. Bên cạnh tôi là một giáo sư của Đại học Thanh Hoa. Chúng tôi đã nói với người qua đường cũng như cảnh sát về những lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần mà chúng tôi nhận được từ Pháp Luân Đại Pháp. Họ đều hiểu và đồng ý với chúng tôi.”

c957c47ea903799b3c6aac0d9402deba.jpg
Cuộc kháng nghị tại Toronto ngày 25 tháng 4 năm 2017

Ông Phạm Văn Thác có người mẹ hiện đang bị bỏ tù tại Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã phát biểu tại sự kiện này. “Mẹ tôi là Lạc Diễm Kiệt bắt đầu tu luyện vào năm 1994. Sức khỏe của bà đã được cải thiện sau đó, và cả gia đình chúng tôi đều hạnh phúc vì điều đó.” Tuy nhiên, khi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000 thì bà bị cảnh giam giữ, sau đó bị kết án 15 năm tù. Bà muốn kháng cáo, tuy nhiên, yêu cầu của bà đã bị bỏ qua.

Ông Phạm nói: “Mẹ tôi hiện vẫn đang bị giam giữ tại Nhà tù Hắc Long Giang. Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa hỗ trợ nhằm chấm dứt cuộc đàn áp này.”

Cô Devon Murray, sinh viên trường Đại học George Brown, đã xem cuộc kháng nghị và trò chuyện với các học viên. Cô nhận xét: “Tôi thích nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn vì chúng phù hợp với tất cả mọi người và rất tốt cho xã hội. Chính những người đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và ngược đãi các học viên mới cần phải bị bỏ tù.”

Detroit

247e7222196fc46d00cd6fc7ef11b635.jpg

14504ca87b4ec7c753886aea40f0c045.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công tập thể tại Đại học Wayne State tại Detroit, Michigan.

Các học viên tại Michigan mới đây đã tham gia các sự kiện cộng đồng tại Trường Đại học Michigan tại Ann Arbor cũng như tại trường Đại học Wayne State ở Detroit nhằm giới thiệu với công chúng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức đang diễn ra tại Trung Quốc.

Một nữ sinh Trung Quốc đã trò chuyện với các học viên và đặt rất nhiều câu hỏi. Cuối cùng, cô nói: “Tôi biết Giang là xấu xa nhất”.

Sau khi nữ sinh viên này nghe nói đến việc các học viên đã bị ngược đãi tại Trung Quốc chỉ vì đức tin của mình, cô đã cảm ơn người học viên và nói: “Điều này rất quan trọng. Tôi sẽ đăng tải thông tin này trên trang Facebook cá nhân của mình để nhiều người hơn nữa biết đến nó.”

5fbc5fe27de4055434dfd601889468c9.jpg
Các sinh viên tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp qua một học viên

Los Angeles

Các học viên tại Los Angeles đã tập trung tại Lãnh sự quán Trung Quốc để tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm ngày 25 tháng 4.

cdd1534c024ad1da0100a0f5e2b2ac21.jpg
Lễ thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles ngày 25 tháng 4 năm 2017.

Cô Helen Li cho biết hiện nay Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền tại hơn 100 quốc gia. “Tại Trung Quốc, hơn 270 triệu người đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi biết chính quyền này đã gây ra bao tổn hại cho đất nước trong những thập kỷ qua.”

Ye Ke, một người tổ chức sự kiện nói rằng cuộc bức hại này đã tồn tại quá lâu rồi. “18 năm là một khoảng thời gian dài. Nó đã gây ra những tác động tiêu cực cho hàng chục triệu học viên và người thân trong gia đình của họ.”

Anh nói tiếp: “Khi đàn áp nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là ĐCSTQ đã hủy hoại các giá trị truyền thống, đặt đất nước và người dân Trung Quốc vào tình trạng nguy hiểm.”

b2c5c23c6b612334a9a38d15f0e7281a.jpg
Biểu ngữ tại sự kiện với nội dung: “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/27/346261.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/27/346256.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/27/346258.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/29/163021.html
Đăng ngày 3-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share