[MINH HUỆ 11-4-2017] Bảo tàng Quốc gia Hà Lan The Rijksmuseum mỗi ngày thu hút một lượng lớn khách tham quan. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Bảo tàng trong hai ngày 8 và 9 tháng 4. Nhiều du khách và dân địa phương đã trò chuyện với các học viên và ký tên thỉnh nguyện.

93de0f7e7e75586a91091308e7c080fd.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp tại Bảo tàng Quốc gia Hà Lan The Rijksmuseum ngày 8 tháng 4 năm 2017.

Một phụ nữ người Đức nói: “Tôi không thể tin được rằng một tội ác như mổ cướp nội tạng này lại có thể xảy ra trong thời đại ngày nay.”

Một du khách người Ý nói: “Tội ác này thật khủng khiếp, đó là tội ác chống lại nhân loại”.

31bad16459de7ebe10a456271b8b1e14.jpg
Một phụ nữ trẻ ký tên thỉnh nguyện

8851ab5b2cc9902cd97643f894848d74.jpg
Những lá đơn thỉnh nguyện này sẽ được gửi tới các cơ quan chính phủ và các tổ chức nhân quyền quốc tế

Một du khách khác khích lệ các học viên: “Những việc các bạn đang làm rất quan trọng, bởi vì đó là điều tốt nhất trên thế giới này”, du khách này vừa nói vừa chỉ tay lên tấm biểu ngữ và đọc dòng chữ: “Chân-Thiện-Nhẫn”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/11/345500.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/12/162817.html
Đăng ngày 16-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share