Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Châu Âu

[MINH HUỆ 10-4-2017] Học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và tội ác mổ cướp tạng ở Trung Quốc trên Quảng trường Mynttorget, gần Cung điện Hoàng gia hôm 8 tháng 4 vừa qua.

2017-4-10-sweden-mynttorget_01--ss.jpg
Luyện công tập thể trên Quảng trường Mynttorget ở Stockholm, Thụy Điển hôm 4 tháng 8 năm 2017.

2017-4-10-sweden-mynttorget_02--ss.jpg
Người qua đường dừng chân đọc bảng thông tin về Pháp Luân Công

Rất nhiều du khách và cư dân địa phương đã nán lại để tìm hiểu thêm thông tin. Nhiều người trong số họ đã thảo luận cùng các học viên và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp tạng và cuộc bức hại ở Trung Quốc

Frank, một học sinh trung học, nói rằng trước đó em đã từng biết đến Pháp Luân Đại Pháp, và cả tội ác mổ cướp tạng từ các học viên đang còn sống. Frank nói: “Em vừa hoàn thành một bài tập về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Em sẽ làm những gì có thể để giúp chấm dứt tội ác này.”

Một cư dân địa phương, Uppsala, đã từng đến Tây Tạng và anh có thể nói được một số câu tiếng Trung đơn giản. “Tôi biết những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Thực sự, nhiều bạn bè của tôi cũng đã biết việc chính quyền Cộng sản Trung Quốc ngược đãi công dân của họ, như giam giữ, tra tấn, và cưỡng bức mổ cướp tạng.” Cuối cùng, anh đã ký tên thỉnh nguyện bằng cả tên tiếng Trung lẫn tiếng Thụy Điển.

2017-4-10-sweden-mynttorget_03--ss.jpg
Du khách và cư dân địa phương nói chuyện với các học viên về Pháp Luân Đại Pháp

2017-4-10-sweden-mynttorget_04--ss.jpg
Nhiều người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác ở Trung Quốc

Maria đã ký tên thỉnh nguyện và nói với con trai Leon của bà rằng: “Người dân ở Trung Quốc đang bị sát hại để lấy tạng. Họ bị giết chỉ vì họ có tín ngưỡng. Chúng ta phải giúp đỡ họ.” Cậu gật đầu đồng tình và cũng ký tên thỉnh nguyện.

Một ngày trước khi diễn ra sự kiện, một cuộc tấn công bằng xe tải đã xảy ra ở Stockholm và các kênh truyền thông đã đưa tin rộng rãi về sự việc này. Một người đàn ông nói: “Càng có nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì thế giới này sẽ càng tốt đẹp hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/10/345459.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/12/162819.html
Đăng ngày 16-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share