Bài viết của Trịnh Tình, phóng viên báo Minh Huệ ở thủ đô Vienna, Áo

[MINH HUỆ 12-4-2017] Ngày 7 tháng 4 năm 2017, Hội đồng Nhân dân Thành phố Vienna đã nhất trí thông qua một nghị quyết lên án tội ác buôn bán nội tạng phi pháp được nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc. Nghị quyết này được đề xuất bởi các ủy viên hội đồng là ông Gudrun Kugler, ông Peter Florianschutz và bà El-Nagashi Faika.

d6bc98e6dcb112aaa54e782053edba7c.jpg

Ủy viên Hội đồng, ông Gudrun Kugler (ở giữa) là một trong những nhà bảo trợ nghị quyết này.

Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Vienna đã lên án hệ thống thu hoạch tạng được nhà nước bảo hộ ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch tạng trên quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công.

Hội đồng đã kêu gọi Chính phủ Áo can thiệp và có những hành động nhằm đảm bảo hoạt động cấy ghép tạng phi pháp ở Trung Quốc phải được đưa ra bàn luận và trừng phạt một cách công khai.

Nghị quyết đề xuất thành lập một ủy ban quốc tế để điều tra tình hình cấy ghép tạng ở Trung Quốc, đồng thời ngăn chặn hoạt động thu hoạch tạng bất hợp pháp này. Nghị quyết cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc giục Trung Quốc trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm.

Nghị quyết còn chỉ ra rằng, thu hoạch tạng phi pháp là một tội ác và xâm phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng nhất; rằng trên thế giới, Trung Quốc chỉ xếp thứ hai, sau Mỹ, về số lượng các ca cấy ghép tạng; và rằng, mặc dù Chính phủ Trung Quốc tuyên bố rằng, nguồn tạng được cung cấp bởi những người tự nguyện hiến tặng, nhưng có những bằng chứng xác thực chỉ ra rằng, một lượng lớn rất nhiều người đã bị giết hại để cướp tạng.

Theo tài liệu được công bố chính thức từ Trung Quốc, mỗi năm có khoảng 10,000 ca cấy ghép tạng được thực hiện. Tuy nhiên, so với các quốc gia khác, thời gian chờ đợi cho mỗi lần ghép tạng lại cực kỳ ngắn, và nguồn gốc hàng chục nghìn tạng được ghép đã không được ghi nhận đầy đủ.

Báo cáo về phiên điều trần của Nghị viện Châu Âu năm 2016 đã chỉ ra những bằng chứng rất tin cậy và có tính hệ thống rằng, trong suốt hơn 15 năm qua, thông lệ cưỡng bức thu hoạch tạng đã khiến hàng trăm nghìn người bị giết chết.

Nghị quyết này cũng chỉ ra rằng, những người hiến tạng không tự nguyện là những tù nhân bị tra tấn trong các trại lao động cưỡng bức và các tử tù. Họ bao gồm các học viên Pháp Luân Công, những người tin theo các tôn giáo, và các nhóm dân tộc thiểu số như người Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ.

Chính phủ Trung Quốc cho phép hoạt động cưỡng bức thu hoạch tạng này diễn ra và giữ bí mật tuyệt đối về nó. Mặc dù năm 2015, chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố rằng, nước này cấm thu hoạch tạng từ tử tù, nhưng trong thực tế nó vẫn xảy ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/12/345534.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/13/162833.html
Đăng ngày 17-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share