Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Ninh Hạ​, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-4-2017] Một cặp vợ chồng quê ở thành phố Thạch Chủy Sơn, tỉnh Ninh Hạ đã bị bắt ba năm trước ở thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, nơi hai vợ chồng họ làm việc.

Bà Lý Lan Phượng và chồng của bà Lý – ông Trần Bảo Tông trở thành mục tiêu của chính quyền vì họ từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Cảnh sát Liên Vân Cảng vẫn giam giữ hai vợ chồng bà Phượng một tuần trước khi họ được bảo lãnh tại ngoại. Bà Lý phải trả 1000 nhân dân tệ tiền túi của mình cho đơn bảo lãnh, trong khi đó cảnh sát ép nơi ông Trần làm việc phải trả 9000 nhân dân tệ, số tiền này sau đó được trừ vào tiền lương của ông Trần.

Ngay sau khi họ được thả, vụ việc của vợ chồng bà Lý được chuyển về sở cảnh sát quê nhà của họ. Gần đây, được biết rằng Cảnh sát Ninh Hạ đã ban hành quyết định ngừng điều tra vụ việc của vợ chồng bà Lý vào tháng 9 năm 2016.

Cho đến nay, xe ô tô của vợ chồng bà Lý vẫn chưa được trả lại, nhưng cảnh sát vẫn tịch thu 10000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh, sách Pháp Luân Công, máy tính sách tay, máy in và máy ghi đĩa CD. Chưa rõ ràng liệu Cảnh sát Ninh Hạ có bãi bỏ vụ việc của vợ chồng bà Lý hay không.

Cáo buộc bị trả lại do thiếu bằng chứng

Tháng 8 năm 2014, Cảnh sát thành phố Thạch Chủy Sơn đã nhiều lần cố gắng đưa vụ việc của bà Lý và ông Trần ra viện kiểm sát địa phương. Tuy nhiên, mỗi lần đưa ra đều bị công tố viên trả lại do thiếu bằng chứng.

Trong khi vụ việc được chuyển qua lại giữa cảnh sát và viện kiểm sát thì bà Lý, ông Trần, và hai luật sư của họ vẫn kiên trì kêu gọi các bên có trách nhiệm vì không có điều luật nào ở Trung Quốc quy định tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp và không có cơ sở pháp lý khi bắt giữ và truy tố công dân chỉ vì họ thực hành tín ngưỡng của mình.

Hai luật sư cũng chỉ ra rằng cảnh sát đã vi phạm thủ tục pháp lý. Viên chức thành phố Liên Vân Cảng đã không đưa ra lệnh khám xét trước khi lục soát nhà trọ của hai vợ chồng bà Lý, và những đồ vật tịch thu được liệt kê thực tế không phải lấy từ nhà của họ.

Cảnh sát Ninh Hạ đưa ra giấy triệu tập chỉ một lần, mặc dù họ đã triệu tập vợ chồng bà Lý hơn 10 lần để thẩm vấn, và một vài phần của cuộc thẩm vấn là bịa đặt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/4/344917.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/7/162760.html
Đăng ngày 20-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share