Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-3-2017] Ngày 30 tháng 3 năm 2017, một công dân ở thành phố Quảng Châu đã phải đối mặt với phiên tòa xét xử vì đã từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện vẫn đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 29 tháng 7 năm 2016, khi đang ở thăm mẹ chồng cô ở tỉnh Phúc Kiến, cô Lữ Xuân Hạ 30 tuổi cùng với cô con gái 2 tuổi của mình đã bị cảnh sát bắt và đưa trở về thành phố Quảng Châu nơi cô sinh sống.

6c5b640a705d4b789cd11bf6a46f9a08.jpg

Cô Lữ Xuân Hạ

a49cf8d6744c49175421ee22da998f32.jpg

Con gái cô Hạ

Một tuần sau, con gái cô Hạ đã được trả về nhà, nhưng cô thì vẫn tiếp tục bị giam giữ.

Cô Hạ đã bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não ở địa phương trong bảy tháng trước khi được chuyển tới Trại giam huyện Thuận Đức, nơi mà lần đầu tiên luật sư của cô được phép gặp mặt kể từ khi cô bị bắt giữ.

Cô đã kể với luật sư rằng cô đã hai lần bị thẩm vấn ở trung tâm tẩy não vào các ngày mùng 8 và ngày 28 tháng 12. Viện Kiểm sát địa phương đã ban hành lệnh bắt giữ vào ngày mùng 2 tháng 3 năm 2017, và không bao lâu sau, cô đã bị chuyển vào trại giam.

Quan tòa của vụ án này, ông Lương Tuệ Nghi thông báo cho cô Hạ rằng chỉ có bốn người trong gia đình cô được phép tham dự vào phiên điều trần sắp tới.

Cô Hạ và luật sư đã kiên quyết bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của mình, khi không có điều luật nào ở Trung Quốc nói rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp.

các bài liên quan

https://vn.minghui.org/news/77033-mot-ba-me-o-tinh-quang-dong-bi-giam-giu-trong-mot-trung-tam-tay-nao-khong-duoc-phep-gap-gia-dinh-va-luat-su.html

https://vn.minghui.org/news/71716-me-va-con-gai-hai-tuoi-bi-giam-tai-mot-trung-tam-tay-nao.html


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/21/344569.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/22/162583p.html
Đăng ngày 15-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.


Share