Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-3-2017] Ngày 15 tháng 3 năm 2017, cô Lưu Thục Thanh, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đức Châu, đã bị kết án hai năm tù giam vì đức tin của mình. Đây là phiên tòa thứ hai mà Tòa án khu phát triển kinh tế tổ chức để xét xử cô Lưu và phiên tòa được diễn ra ở Trại tạm giam Đức Châu. Một người họ hàng đã đại diện cho quyền lợi của cô vì luật sư của cô không ở đó.

Trước đó, cô Lưu từng bị xét xử vào ngày 19 tháng 1 năm 2017 và luật sư của cô đã thay mặt cô biện hộ vô tội.

2017-1-17-minghui-shandong-liushuqing_zykfr9h.jpg

Cô Lưu Thục Thanh

Ngày 5 tháng 10 năm 2016, cô Lưu bị báo cáo với chính quyền khi đang giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Các nhân viên Đồn công an đường Tinh Hoa đã bắt giữ cô.

Hai ngày sau, vì công an khẳng định rằng cô chỉ bị giam giữ trong bảy ngày nên chồng cô đã ký một số giấy tờ. Sau đó cô Lưu bị giam giữ hình sự và bị đưa đến trại tạm giam Đức Châu. Một tháng sau, Viện kiểm sát khu phát triển kinh tế đã phê chuẩn việc bắt giữ cô.

Ngày 4 tháng 1 năm 2017, tại trại tạm giam, Đội An ninh Nội địa của Khu phát triển kinh tế đã tổ chức một phiên xét xử cô Lưu. Luật sư của cô đã hai lần đến tòa án, hai lần đến trại tạm giam và một lần đến viện kiểm sát, để cảnh báo rằng chính quyền đang vi phạm các thủ tục và luật hiện hành. Luật sư đã nộp đơn đề nghị Viện kiểm sát rút lại việc khởi tố.

Cô Lưu đã tuyệt thực và được chẩn đoán bị huyết áp cao. Vì vấn đề sức khỏe của cô, phiên xét xử định trước đã phải hủy bỏ.

Đội An ninh Nội địa địa phương đã chuyển trường hợp của cô cho tòa án.

Năm 2002, anh trai cô Lưu, anh Lưu Thu Sinh đã bị tra tấn đến chết ở tuổi 45. Mẹ của cô Lưu, bà Trương Tú Lĩnh cùng chị gái thứ hai và anh rể của cô Lưu đã qua đời vì bị bức hại.

383e32f2624fef77040448b762e681d2.jpg

Anh Lưu Thu Sinh, anh trai cô Lưu

Các bên tham gia bức hại cô Lưu:

Ôn Lỗi (温磊), người tố cáo cô Lưu: +86-13583461236

Hứa Vĩ Khang (许伟康), người tố cáo cô Lưu: +86-13145345333

Triệu Chân (赵真), đội trưởng Đội An ninh: +86-18205345079

Vương Diệu Ba (王耀波), nhân viên Đồn công an đường Tinh Hoa: +86-534-2719110


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/18/344442.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/29/162666.html
Đăng ngày 19-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share