Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-4-2017] Ngày 31 tháng 3 năm 2017, một học viên Pháp Luân Công – ông Cường Mạnh Sinh bị đưa ra xét xử phi pháp. Luật sư của ông Cường đã bào chữa và bảo vệ cho sự vô tội của ông.

Rất nhiều học viên đã đợi bên ngoài Tòa án khu Vị Tân, thành phố Bảo Kê để tham dự phiên tòa xét xử ông Cường. Tuy nhiên, nhân viên Phòng 610 khu Vị Tân đã can thiệp và tòa án chỉ cho 5 người họ hàng của ông Cường tham dự phiên tòa.

Một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đã chụp hình các học viên Pháp Luân Công và sau đó đi vào bên trong tòa án.

Ông Cường ở độ tuổi 70 đang bị còng tay và cuốn xích xung quanh chân. Ba chấp hành viên tòa án đã áp giải ông tới phòng xét xử.

Công tố viên Dương Bình đọc bản cáo trạng, chủ tọa phiên tòa Vương Siêu ra lệnh cho chấp hành viên đưa hai người vào phòng xét xử. Khang Ba và một nhân viên khác của Phòng 610 khu Vị Tân bước vào.

Công tố viên đọc bản cáo trạng và hỏi bị cáo một cách vội vàng. Ông Cường không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Trước khi luật sư biện hộ đưa ra câu hỏi, ông đã nhắc nhở Thẩm phán rằng Công tố viên không nên sử dụng những lời vu khống để mô tả bị cáo bởi vì tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp ở Trung Quốc.

Một trong những câu hỏi của luật sư bào chữa đề cập đến là việc công tố viên từ chối cung cấp tên trong suốt buổi gặp gỡ với luật sư. Công tố viên từ chối và nói rằng luật sư không có bất kỳ bằng chứng nào.

Luật sư bào chữa chỉ ra rằng, theo pháp luật và quy định mới nhất ban hành vào ngày 2 tháng 2 năm 2017, thì Viện kiểm sát nên quay video và ghi âm những cuộc gặp gỡ mà họ tiến hành với ông Cường.

Công tố viên không trả lời tuyên bố trên và tiếp tục gây sức ép với luật sư bào chữa để đưa ra những câu hỏi của mình.

Khi luật sư bào chữa phản đối thẩm phán thì công tố viên đã giật lấy hồ sơ vụ án và nói rằng bị cáo và luật sư bào chữa đã tấn công cô ta. Công tố viên yêu cầu được rút lui khỏi phiên tòa và rời đi khi chưa được phép. Thẩm phán không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc hoãn phiên tòa.

Luật sư yêu cầu chủ tọa phiên tòa bãi nhiệm Công tố viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/1/345021.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/7/162751.html
Đăng ngày 19-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share