Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 2-4-2017] Một tòa án phúc thẩm ở thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam đã lật ngược bản án của một học viên Pháp Luân Công ở địa phương với lý do là thiếu chứng cứ.

Bà Địch Tân Hoa, khoảng 70 tuổi, bị kết án ba năm tù vào cuối tháng 12 năm 2016 chỉ vì bà cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Phúc thẩm Trú Mã Điếm, là nơi ban hành quyết định vào ngày 31 tháng 3 năm 2017.

Trong khi Tòa án quận Dịch Thành chuẩn bị xét xử lại, thì bà Địch vẫn bị giam tại Trại tạm giam Trú Mã Điếm sau khi bị bắt vào ngày 8 tháng 2 năm 2016.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/2/河南驻马店区法院诬判翟新华-被中院退回-345052.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/3/162719.html
Đăng ngày 17-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share