Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-3-2017] Anh Hoàng Lễ Kiều, một kỹ sư ở tỉnh Thiên Tân, bị bắt giữ ngày 7 tháng 4 năm 2012 và một vài tháng sau đó bị kết án 7 năm tù vì cự tuyệt từ bỏ việc tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Anh Hoàng lập tức đã nộp đơn kháng cáo, tuy nhiên Nhà tù Tân Hải đã giữ lại đơn từ của anh. Anh đã cố gắng nộp đơn thêm một vài lần nữa trong nhiều năm nhưng không có kết quả mà chỉ phát hiện ra rằng không một bức thư kháng cáo nào của anh được gửi đi cả.

Vợ của anh là cô Cát Tú Lan vẫn liên tục tìm cách giải cứu chồng kể từ ngày anh bắt đầu bị bắt giữ. Có lần cô cũng bị giam giữ trong 25 ngày và đã bị tước quyền thăm chồng kể từ khi anh bị bắt giữ.

Sau khi được trả tự do, cô đã nộp đơn khiếu nại nhà tù và cuối cùng nhà tù đã phải nhượng bộ và cho phép cô vào thăm chồng.

Cô Cát đã đi cùng luật sư vào gặp chồng vào ngày 21 tháng 3 năm 2017. Lính canh đã ngăn không cho luật sư ghi chép hay hỏi anh Hoàng về việc giam cầm của anh.

Cô Cát và luật sư đã tới Tòa án Phúc thẩm Thứ nhất ở Thiên Tân vào ngày hôm sau để nộp đơn kháng cáo của anh Hoàng nhằm phản đối án tù bất công.

https://en.minghui.org/u/article_images/05fad84bb5c53a33b543fdc4b3d54b97.jpg

Cô Cát và luật sư trước tòa phúc thẩm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/27/344806.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/28/162647.html
Đăng ngày 12-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share