[MINH HUỆ 16-2-2017] Sau gần 18 năm bị đàn áp ở Trung Quốc, một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện vẫn đang còn tiếp tục bị bức hại bởi tín ngưỡng của mình. Để thông tin cho công chúng biết về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại, các học viên ở Trung Quốc đã sử dụng nhiều biện pháp sáng tạo, bao gồm cả việc trưng bày công khai các bảng hiệu và các biểu ngữ như được trình bày dưới đây.

Một ví dụ về cuộc đàn áp hiện vẫn đang tiếp diễn được báo cáo trên website Minh Huệ vào ngày 11 tháng 2 năm 2017 là trường hợp của bà Vương Linh

Bà Vương Linh, một cư dân 56 tuổi ở thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy đã bị giam giữ tại Nhà tù Nữ An Huy từ năm 2015. Các lính canh đã tra tấn bà 24 giờ một ngày để buộc bà phải từ bỏ đức tin của mình khiến bà bị suy sụp tinh thần. Bất chấp điều này, các viên chức nhà tù vẫn từ chối thả bà và tiếp tục làm nhục, tẩy não bà và hạn tù của bà tiếp tục bị kéo dài cho tới tháng 6.

Những bức tranh và biểu ngữ xuất hiện ở Trung Quốc

Trong dịp Tết Nguyên Đán, nhiều biểu ngữ và áp phích đã được dựng lên để thông tin cho người dân về cuộc đàn áp hiện vẫn đang được chính quyền tiến hành để bức hại những học viên vô tội.

Dưới đây là một vài trong số các biểu ngữ đó.

4249dad8822bec1bb2ee30ac1839f48f.jpg

Biểu ngữ ở Bắc Kinh có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

a040020249b8d07e79332e722c6301b9.jpg

Một tấm biểu ngữ lớn ở thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc cho thấy Pháp Luân Đại Pháp hiện đã được chào đón ở hơn 100 quốc gia trên thế giới.

810e0b69ce3e9104e5d9309c1d50f3cd.jpg

Một biểu ngữ ở thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông truyền tải thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

3e78b306b64bc707fdf7b1711ab5e017.jpg

Biểu ngữ ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

0c2db39abf43741f9f2b153367bc4d6a.jpg

Một băng rôn ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang có nội dung “Chấm dứt thu hoach nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

2017-2-1-liaoyang_01_a1jgflw.jpg

Một băng- rôn ở thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh với nội dung “thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn.”

69858b91866eff2ce0d99a0ac63e2a59.jpg

Một người qua đường ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đọc một biểu ngữ có nội dung đưa Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc ra công lý vì bức hại Pháp Luân Đại Pháp

9e06d3c1d21a56a6c6e00793e4377df6.jpg

Một biểu ngữ ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc với nội dung “thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”

7f32dbfacd181dc57bac16e5089995a4.jpg

Một biểu ngữ ở thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hồ Bắc với các thông tin về cuộc đàn áp

06bc09c7e458f8c17fba34679e530f4b.jpg

Một tấm áp-phích ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc minh họa việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại người dân trong nhiều thập kỷ qua.

32ff3ff7fbad86e312a850b65f9acd1f.jpg

Một tấm áp phích ở thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam giải thích ĐCSTQ đã làm hại người dân thế nào trong suốt nhiều thập kỷ qua và tầm quan trong của việc thoái đảng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/16/342668.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/17/162220.html
Đăng ngày 4-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share