Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2016] Tổng số có hơn 1920 người ở thành phố Thương Châu đã ký đơn kiến nghị chính quyền trả tự do cho ông Tống Hưng Vĩ, người đã bị bắt vì phân phát tờ rơi thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

2016-10-27-minghui-cangzhou-song.jpg

Người dân thành phố Thương Châu đã ký tên và điểm chỉ vào đơn kiến nghị yêu cầu trả tự do cho ông Tống Hưng Vĩ

Những đơn kiến nghị này đã được gửi tới Viện Kiểm sát, Sở cảnh sát thành phố Thương Hải và các cơ quan liên quan khác

Đơn kiến nghị cũng đưa ra những bằng chứng mà ông Tống đã phải chịu đựng khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng và tự do thông tin đã được hiến pháp quy định.

Ông Tống bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) từ năm 1997 và đã trở thành mục tiêu bị chính quyền bức hại sau năm 1999.

Ông đã bị tuyên án 10 năm tù vào năm 2001 vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Các lính gác của nhà tù đã buộc ông phải chịu nhiều hình thức tra tấn. Có lần, lính gác buộc ông phải nằm lên một tấm ván phủ đầy gai, hay bị treo người lên trong một thời gian dài.

Năm 2012, bốn năm sau khi được thả, ông lại bị bắt. Cảnh sát đã bắt ông vào ngày 15 tháng 7 năm 2016, sau khi nhận được một tin nhắn rằng ông đã sơn thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở Thượng Hải. Ba ngày sau, họ đã bàn giao ông cho Sở cảnh sát Thượng Hải và hiện ông đang bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Bảo Sơn.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/28/336894.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/29/159735.html

Đăng ngày 22-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share