Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-2-2017] Ngày 29 tháng 12 năm 2016, sáu cư dân ở thành phố Hàm Đan bị kết án tù giam và bị phạt tiền vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần hiện vẫn đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Dưới đây là bản án đối với sáu học viên:

Ông Lật Tòng Xuân bị kết án năm năm tù giam và bị phạt 5000 nhân dân tệ

Ông Lý Minh Đào bị kết án bốn năm tù giam và bị phạt 4000 nhân dân tệ

Ông Thân Hữu Lượng bị kết án ba năm tù giam và bị phạt 3000 nhân dân tệ

Bà Vạn Mai Hoa bị kết án một năm rưỡi tù giam và bị phạt 2000 nhân dân tệ

Bà La Kim Ngọc bị kết án một năm rưỡi tù giam và bị phạt 2000 nhân dân tệ

Bà Vương Anh Như bị kết án một năm rưỡi tù giam và bị phạt 2000 nhân dân tệ

Ngoại trừ bà La và bà Vạn còn các học viên khác đều đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Hàm Đan.

Ông Hồ Hải Quân, thẩm phán tòa án cấp cao đã được chỉ thị tiếp nhận vụ việc. Ngày tháng 1 năm 2017, ông Hồ đã gặp gỡ các thành viên trong gia đình của những học viên. Thành viên trong gia đình các học viên trình bày việc các viên chức Tòa án Phì Hương đã ngăn chặn các luật sư bào chữa không được đại diên cho người thân của họ như thế nào và thậm chí một luật sư còn bị các chấp hành viên tòa án tấn công.

Ngày 4 tháng 2, các thành viên trong gia đình những học viên một lần nữa tới tòa án cấp cao để nộp thêm giấy tờ nhưng họ không thể gặp được ông Hồ vào hôm đó. Thư ký của ông Hồ đã chuyển lời nhắn của ông Hồ với nội dung rằng ông Hồ sẽ thông báo cho gia đình sau khi họ được phép xem xét hồ sơ vụ án.

Bài viết Liên Quan:

Luật sư bị hành hung và tước quyền biện hộ cho học viên Pháp Luân Công

Luật sư liên tục bị từ chối quyền gặp thân chủ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/13/343046.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/16/162200.html
Đăng ngày 12-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share