Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2016] Hai công dân huyện Vấn Thượng ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc đã bị kết án tù vì đưa thông tin về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản đàn áp.

Ngày 29 tháng 5 năm 2016, cô Tào Lợi Hoa và cô Tú Thanh bị bắt giữ, họ bị kết án vào tháng 10. Cô Tào bị kết án một năm rưỡi tù và cô Tú một năm tù.

Cả hai người phụ nữ hiện vẫn bị giam ở Trại tạm giam thành phố Tế Ninh tại thời điểm viết bài. Gia đình của họ đang phải nỗ lực để sống một cuộc sống bình thường.

Con trai của cô Tào, đang học lớp chín, phải sống với chú của cháu.

Hai cô con gái của cô Tú, một cháu là học sinh trung học sắp bước vào kỳ thi vào đại học, cả hai đã rời khỏi nhà để tự bảo vệ mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/22/339232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/25/160451.html

Đăng ngày 27-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share