Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 08-12-2016] Một công dân của huyện Hoài Nhu bị ấn định lịch hầu tòa vào ngày 9 tháng 12 năm 2016 vì từ chối ngừng tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ông Tôn Phúc Nghĩa, 69 tuổi, đã bị bắt ngày 11 tháng 1 năm 2016. Ngày 16 tháng 4, cảnh sát đã chuyển trường hợp của ông lên Viện Kiểm Sát Thuận Nghĩa, nhưng Viện Kiểm Sát này đã trả lại trường hợp của ông vào ngày 19 tháng 5 với lý do không đủ chứng cứ.

2016-6-30-minghui-beijing-sunfuyi-1.jpg

Học viên Pháp Luân Công, ông Tôn Phúc Nghĩa

Gia đình ông Tôn đã nhận được một cuộc gọi từ trại tạm giam vào ngày 29 tháng 6, báo rằng tình trạng sức khỏe của ông đang rất nghiêm trọng. Ông sinh chứng cao huyết áp ở trong trại, và đã được đưa tới bệnh viện cảnh sát để điều trị. Gia đình ông đã lập tức yêu cầu phải chữa bệnh cho ông nhưng đã bị từ chối. Sau đó, luật sư của họ đã vài lần yêu cầu cho ông tại ngoại để điều trị y tế nhưng cũng bị từ chối.

Cảnh sát đã ngụy tạo nhiều bằng chứng bất lợi cho ông Tôn, nhưng trường hợp của ông đã bị trả lại lần thứ hai. Luật sư của ông Tôn đã trình đơn xin bác bỏ bản cáo trạng, nhưng cảnh sát đã cố dùng các thủ đoạn để khiến Viện Kiểm Sát chấp nhận trường hợp này và đã chuyển lên tòa án Thuận Nghĩa, và tòa án này đã sớm ấn định ngày xét xử ông Tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/8/338661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/9/160268.html

Đăng ngày 6-1-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share