Bài viết của Phi Minh

[MINH HUỆ 2-1-2017] Năm 2016 đã khép lại, có rất nhiều điều chúng ta có thể suy ngẫm. Từ ngày 29 tháng 12 năm 2016 đến ngày đầu tiên của năm mới 2017, đã có 12.200 thư chúc mừng được gửi tới Minh Huệ Net, đặc biệt là, những tấm thiệp đã mang đến một cái nhìn độc đáo mà những gì chúng ta đã trải qua và nơi chúng ta đang hướng đến.

Từ khắp nơi trên thế giới như Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Úc, và Châu Á, những lời chúc này nêu bật lên những thụ ích cả tâm lẫn thân mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đạt được, chẳng hạn như bài viết về lời chúc mừng từ 28 quốc gia, và bài viết về lời chúc mừng từ 22 tỉnh, bốn thành phố, và năm khu tự trị trên toàn Trung Quốc.

9b8c2383a183693e244e4e78a39b4b14.jpg

Đệ tử Đại Pháp Toronto kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ

Những câu chuyện của người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội

Những lời chúc này là do cá nhân các học viên gửi tới nhưng cũng thay mặt cho toàn thể gia đình, các nhóm học Pháp, và khu vực sinh sống. Trong số hàng chục triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, có thể còn có nhiều người gửi lời chúc mừng của họ hơn nữa, nhưng đã không thể làm điều đó bởi sự phong tỏa internet.

Chỉ cần qua những lời chúc mừng ấy, chúng ta đã có thể có một cái nhìn sơ lược về sự ảnh hưởng sâu rộng của pháp môn tu luyện ôn hòa này. Một bài viết gồm lời chúc mừng của các đệ tử Đại Pháp công tác trong gần 30 ngành nghề khác nhau gửi tới Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã bày tỏ lòng cảm ân của họ và chúc Sư phụ tôn kính năm mới vui vẻ. Trong số họ có học viên làm quản lý ở một công ty nước ngoài ở Thượng Hải nói rằng anh vô cùng cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho anh sức khỏe và sự thăng hoa tinh thần.

“Không thể dùng ngôn ngữ thế gian để biểu đạt được lòng cảm ân trước những thụ ích mà Đại Pháp đã ban cho con.” Mặc dù cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, nhưng anh nói rằng anh sẽ luôn bảo vệ đức tin và đồng hóa với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.

12.200 tấm thiệp này chính là minh chứng khẳng định những cải biến tích cực mà Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho các học viên, đồng thời chứng minh rằng việc cấm mọi người tu luyện Pháp Luân Công 17 năm qua là vô căn cứ, và vô số học viên chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà bị bắt giữ, giam giữ, cầm tù, tra tấn và thậm chí là cưỡng bức mổ cướp tạng.

Mang phúc lành đến cho toàn xã hội

Kể từ khi được giới thiệu ra công chúng vào tháng 5 năm 1992, số người bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tăng lên nhanh chóng chỉ trong một thời gian ngắn. Tại thời điểm Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, ra lệnh cấm Pháp Luân Công, ước tính ở Trung Quốc có khoảng 100 triệu người đang tu luyện pháp môn này.

Trái với những gì mà Giang Trạch Dân và bè lũ của ông ta dự liệu, bản chất ôn hòa và phi chính trị của Pháp Luân Đại Pháp không chỉ khiến pháp môn này có thể trụ vững trước cuộc bức hại tàn khốc, mà còn cho thấy rõ sự đối lập giữa thiện và ác cũng như biến Pháp Luân Đại Pháp thành tâm điểm của vũ đài quốc tế. Hiện tại, sau gần 18 năm Pháp Luân Đại Pháp bị cấm ở Trung Quốc, những giáo lý của pháp môn đã được dịch ra hàng chục ngôn ngữ và được thực hành ở hơn 100 quốc gia.

Hơn nữa, những cải biến tích cực mà pháp môn lại không chỉ hạn cuộc cho các học viên. Khi nhiều người dân Trung Quốc biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và thoát khỏi những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ, họ cũng đã đắc phúc báo, thụ ích cả tâm lẫn thân, bởi đã có một lập trường đúng đắn. Ví dụ, một người đàn ông lớn tuổi bị mắc bệnh gai xương nghiêm trọng năm 2008 và sợ rằng sẽ phải phẫu thuật. Ông đã làm theo lời khuyên của vợ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Mọi chứng bệnh mà ông mắc phải đã biến mất tự lúc nào mà ông không hề hay biết. Giờ đây ông khỏe mạnh như thời trai trẻ.

Cơ hội cho tất cả mọi người

Khi ngày càng nhiều học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp bằng những trải nghiệm của bản thân, ngày càng nhiều quan chức trong ngành tư pháp ở Trung Quốc đã bắt đầu có một cái nhìn mới về chiến dịch tuyên truyền của chính quyền cộng sản kéo dài suốt thập kỷ qua. Gần đây, khi một cư dân Trùng Khánh phải ra hầu tòa lần thứ hai và bị kết tội “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh mặc định mà chính quyền cộng sản Trung Quốc gán cho các học viên, luật sư của ông đã biện hộ hết sức xác đáng, khiến công tố viên hiểu ra rằng Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn là hợp pháp.

Khi đã thoát khỏi những thành kiến và nghe theo lương tri thì không có gì là khó khăn khi chúng ta hiểu ra chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên mới làm việc trong Công ty Thép Sơn Đông ở thành phố Lai Vu viết trong thư chúc mừng: “Đúng lúc cuộc sống rơi vào bế tắc, con đã vô cùng may mắn khi đắc được Đại Pháp. Giờ đây con biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là trân quý nhất, trân quý hơn hết thảy mọi thứ trong vũ trụ này, và là cơ duyên thần thánh vạn cổ không gặp!”

Thời gian trôi qua, chân lý cuối cùng sẽ thắng thế. Năm mới mang lại khởi đầu mới cho tất cả chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/2/340290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/4/161010.html

Đăng ngày 9-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share