Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2016] Ngày 23 tháng 11 năm 2016, ông Vu Ngạn Kiệt bị Tòa án quận Đại Hưng thành phố Bắc Kinh đưa ra xét xử. Chỉ có 2 thành viên trong gia đình ông được phép tham dự phiên tòa. Luật sư của ông Vu tới để bào chữa cho sự vô tội của ông. Phiên tòa kết thúc nhanh chóng và tòa án không đưa ra bất kỳ lời phán quyết nào.

Ông Vu là một giáo viên của Trường Tiểu học Số 2 thị trấn Lễ Hiền. Ông Vu bị hiệu trưởng tố cáo với chính quyền vì ông đã giảng chân tướng Pháp Luân Công trong lớp học.

Ngày 29 tháng 6 năm 2016, ông Vu bị các viên chức của Đồn Cảnh sát Lễ Hiền bắt giữ. Sau đó ông Vu bị đưa tới Trại tạm giam Đại Oa. Hiện tại ông Vu vẫn bị giam giữ tại trại giam này.

Sau khi ông Vu bị bắt, nhà trường đã cắt tiền lương của ông, gia đình ông Vu không còn nguồn thu nhập khác.

Năm 2007, ông Vu đã từng bị giam giữ tại Trại Lao động Cưỡng bức Đoàn Hà trong 2 năm. Ông cũng từng bị giam 5 ngày trong tháng 11 năm 2015 vì ông đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ chủ mưu phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/26/338167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/7/160242.html

Đăng ngày 3-1-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share