[MINH HUỆ 05-07-2009] Bà Lâm Lệ Sa, 51 tuổi, sống gần khu phố Tương Tương, thành phố Nhạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Vào ngày 22-01-2001, cảnh sát đã bức hại bà Lâm và 50 đồng tu khác bằng cách trói họ lại, treo một tấm biển vào cổ họ, kết án mỗi người họ từ một đến ba năm lao động cưỡng bức, và chiếu toàn bộ quá trình này lên TV trong vòng vài ngày.

Vào tháng 03 năm 2004, các sĩ quan cảnh sát từ Phòng 610 ở quận Trung (Zhong) lại bắt giữ bà Lâm. Bà đã tuyệt thực trong hơn một tháng để phản đối việc giam giữ bất hợp pháp. Khi tính mạng của bà đang nguy kịch, gia đình bà đã bảo lãnh để bà được tại ngoại.

Vào giữa tháng 10 năm 2005, bà Lâm lại bị bắt giữ trong khi đang giảng chân tướng tại Pháp viện của quận Trung. Cảnh sát đã phạt bà năm năm tù giam và giam giữ bà tại Nhà tù nữ Dưỡng Mã Hà, thành phố Giản Dương. Cuối tháng 06 năm 2009, bà Lâm đã bị bức hại tới mức bà gầy ốm đến mức dị hình. Ban quản lý Nhà tù đã thả bà về nhà để trốn tránh trách nhiệm về tình trạng của bà, nhưng bà đã qua đời chỉ vài ngày sau khi được thả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/5/203983.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/8/109013.html

Đăng ngày 10-07-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share