Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Mỹ quốc

[MINH HUỆ 10-10-2016] Lý do tại sao các học viên Pháp Luân Công chúng ta giảng chân tướng cho mọi người là vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại chúng ta trong 17 năm qua. Theo quan điểm của tôi, chúng ta phải tiếp tục giảng những chân tướng cơ bản, bao gồm Pháp Luân Công là gì, ĐCSTQ đã bịa đặt về Pháp Luân Công như thế nào và các phương thức được sử dụng trong cuộc đàn áp tàn bạo.

Khi người dân Trung Quốc thấy những biểu ngữ của chúng ta có dòng chữ “Trời diệt Trung cộng”, “Giải thể ĐCSTQ,” hay “Thoái xuất ĐCSTQ,” họ tự động sử dụng lối nghĩ [theo kiểu tư duy văn hóa Đảng] mà đảng cộng sản đã nhồi sọ họ để dán nhãn chúng ta là làm chính trị. Những biểu ngữ này không lý tưởng cho việc giảng chân tướng.

Hầu hết những người nói chúng ta làm chính trị không biết các học viên Pháp Luân Công bị bức hại nghiêm trọng như thế nào và cần được biết về [tội ác] thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống với quy mô lớn được nhà nước hậu thuẫn. Hành động tàn bạo như vậy đã thách thức giới hạn cơ bản của nhân loại và vượt xa phạm vi về chính trị. Khi mọi người biết chân tướng về việc thu hoạch nội tạng, họ sẽ bảo chúng ta là làm chính trị sao?

Thể hiện sự tương phản rõ nét giữa thiện và ác cũng có thể đánh thức lương tâm của người dân và cấp cơ hội để họ được cứu độ, vì những người này sau đó có thể truyền thông tin đến cho thêm nhiều người.

Cùng với sự can nhiễu của điện thoại thông minh và thông tin hỗn loạn trên các phương tiện truyền thông, việc khiến mọi người chú ý là một thách thức. Tôi cảm thấy việc đặt các tấm biển trưng bày giảng chân tướng trên các con phố đông đúc và điểm du lịch là rất quan trọng. Một tấm bảng trưng bày cùng với hình ảnh và lời giải thích toàn diện sẽ thuyết phục và có sức lay động hơn nhiều so với những tấm biển với những dòng chữ đơn giản. Thông tin trực quan sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của mọi người.

Dưới đây là danh sách nội dung mà tôi cảm thấy quan trọng cần được đưa vào những tấm bảng trưng bày của chúng ta:

– Ảnh các nạn nhân bị tra tấn cùng với hình ảnh mô tả các phương thức tra tấn

– Ảnh luyện công của Pháp Luân Công cùng lời giới thiệu ngắn gọn

– Ảnh “tàng tự thạch” cùng lời giải thích về lý do rút khỏi các tổ chức cộng sản mang lại an toàn cho người dân

– Thông tin về Nghị quyết 343 được Quốc hội Mỹ thông qua

– Chi tiết về việc ĐCSTQ đã vu khống Pháp Luân Công bằng vụ tự thiêu giả mạo như thế nào

– Cách để thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó

Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể nâng cao hiệu quả giảng chân tướng. Xin các đồng tu hãy chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp trong nhận thức của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/10/336123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/26/159697.html

Đăng ngày 29-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share